1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BLV Quang Huy: “U23 Việt Nam không ngại các đội Tây Á, sẽ thắng U23 UAE”

(Dân trí) - Tôn trọng mọi đối thủ ở giải đấu, nhưng theo bình luận viên (BLV) kỳ cựu Quang Huy, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng và tiến sâu vào VCK U23 châu Á 2020 nếu như tránh được “ông lớn” U23 Hàn Quốc ở tứ kết.

Vào lúc 17h15 chiều nay (10/1), U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự Olympic 2020, bằng trận ra quân gặp U23 UAE.

Trận mở màn được coi luôn không dễ với các đội bóng, nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam chơi rất tự tin trước bất cứ đối thủ nào.

BLV Quang Huy: “U23 Việt Nam không ngại các đội Tây Á, sẽ thắng U23 UAE” - 1

BLV Quang Huy đánh giá rất cao U23 Việt Nam tại giải năm nay

Đánh giá về trận ra quân của U23 Việt Nam, BLV Quang Huy nói: “Đây là lứa cầu thủ từng tham dự VCK U20 thế giới. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á dự sân chơi này. Các cầu thủ đều đã trưởng thành, nắm bắt được chiến thuật của HLV Park Hang Seo khi tham dự nhiều giải đấu trong 2 năm qua.

Vì thế, tôi không đồng ý với quan điểm là lứa cầu thủ hiện tại kém hơn so với ở Thường Châu. Chúng ta vẫn có những cầu thủ xuất sắc như Quang Hải, Tiến Linh, Đình Trọng, Đức Chinh…

Tất nhiên, so với giải trước chúng ta khó khăn hơn nhiều, bởi lần này các đội đều có mục tiêu là tranh vé dự Olympic. Tuy nhiên, có một điều thuận lợi với U23 Việt Nam là các đối thủ không được nhả quân đang chơi bóng ở châu Âu, vì thế tương quan lực lượng cũng không có gì quá chênh lệch.

Tôi tin vào sự thích nghi của các cầu thủ U23 Việt Nam khi gặp nhiều đội bóng khác nhau. Các cầu thủ càng chơi tốt khi gặp đối thủ mạnh tầm châu Á, trong đó có UAE. Tôi đặt cửa thắng cho U23 Việt Nam khi đối đầu với UAE ngày ra quân”.

Vượt qua UAE, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội lơn hơn để vượt qua vòng bảng. Dù là hơi sớm, nhưng theo BLV Quang Huy, nếu ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam tránh được Hàn Quốc thì khăng năng tiến sâu là không nhỏ. Ở trận ra quân hôm qua, Hàn Quốc đã có trận thắng vất vả ở những phút bù giờ trước Trung Quốc.

"Đúng là Hàn Quốc thực sự mạnh, là ứng cử viên vô địch. Phải nói thẳng rằng nếu gặp Hàn Quốc U23 Việt Nam khó đá và không có cửa. Ở Asiad 2018, chúng ta thua họ ngay sau hiệp 1. Vì thế, nếu gặp Hàn Quốc ở tứ kết thì khó có cửa đi tiếp.

Nhưng U23 Việt Nam cũng có thể gặp Iran hay Uzbekistan. Trong hai đối thủ này, Việt Nam từng thắng Iran ở Asiad 2014 dưới thời HLV Miura, còn Uzbekistan từng vất vả mới vượt qua U23 Việt Nam trong trận chung kết ở Thường Châu 2018.

Nếu gặp hai đối thủ này, U23 Việt Nam không ngại vì đã có điểm tựa rồi, và rất tự tin giành chiến thắng để đi tiếp vào bán kết", BLV Quang Huy nhận định.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020