1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BLĐ Bayern đồng loạt cảnh báo Van Gaal về phong độ

(Dân trí) - Thất bại 1-2 tủi hổ ngay trên sân nhà trước “nhược tiểu” Mainz thực sự khiến BLĐ Bayern không thể ngồi yên thêm nữa. Mới đây cả Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge lẫn Giám đốc thể thao Nerlinger đều ra “báo động đỏ” cho Van Gaal và học trò.

Cách đây đúng một tuần Louis Van Gaal còn tự tin tuyên bố trước báo giới rằng Bayern của ông “xuất sắc hơn mùa trước” bất chấp đội nhà có khởi đầu tệ hại nhất sau 33 năm. Thế nhưng đến sau trận thua toàn diện 1-2 trước Mainz trên sân nhà cuối tuần qua, ông không còn trấn an được BLĐ CLB. Thất bại thứ 2 sau 6 trận đầu mùa đang khiến “Hùm xám” bị đội đầu bảng bỏ xa đến 10 điểm.

 

BLĐ Bayern đồng loạt cảnh báo Van Gaal về phong độ - 1

Bayern mờ nhạt và yếu đuối đến lạ kỳ
 

 

Không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ: “Phải thừa nhận rằng chúng tôi không bao giờ bắt nhịp được với trận đấu ngay từ đầu. Trong khi đó Mainz sẵn sàng di chuyển tích cực. Họ mới là đội chơi bóng quyết tâm và nhiệt huyết. Bayern thì chẳng thể hiện được gì.

 

Sau chiến thắng trên sân Hoffenheim chúng tôi đã hy vọng rằng sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng này để cải thiện vị trí trên BXH. Giờ chính là lúc toàn đội phải tạo được bước ngoặt bởi khoảng cách 10 điểm là rất lớn. Chúng ta không thể vui mừng với màn trình diễn kiểu này”.

 

Huyền thoại bóng đá Đức yêu cầu thầy trò Van Gaal phải cho thấy sự tiến bộ ngay trong trận gặp Basel giữa tuần này và sau đó là trận gặp Dortmund. “Bóng đá hấp dẫn ở chỗ bạn có thể đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo chỉ trong vòng 3 ngày. Và đó là điều chúng tôi phải làm bởi nếu cứ đá như hiện tại Bayern chẳng thể tiến xa tại Champions League, kể cả Bundesliga cũng vậy”.

 

Cùng chung vẻ thất vọng và có phần giận dữ, Giám đốc thể thao Christian Nerlinger miêu tả màn trình diễn của các cầu thủ nhà “như hết hơi”, đồng thời rung chuông báo động tới toàn đội. “Màn trình diễn vừa qua thật uể oải, như những người kiệt sức. Trong khi đó Mainz lại xuất thần và chơi hiệu quả… Chuông báo động đã reo và chúng tôi muốn xem toàn đội phản ứng ra sao”.

 

Thanh Tùng