1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bình luận viên Quang Huy: “Bỉ thua nhưng họ vẫn là đội bóng lớn”

(Dân trí) - Dù Bỉ thua Pháp 0-1 ở bán kết World Cup rạng sáng nay, nhưng đây vẫn là đội bóng được BLV Quang Huy đánh giá rất cao, thậm chí thành tích ngày hôm nay còn đáng khen hơn nhiều so với những gì đã làm tốt hơn trong quá khứ.

Pháp đối đầu Bỉ được giới chuyên môn đánh giá là trận chung kết sớm của World Cup 2018. Đúng như kỳ vọng, hai đội đã trình diễn thứ bóng đá đầy mê hoặc. Pháp nhập cuộc chủ động hơn khi dâng cao đội hình. Thế nhưng kế hoạch phủ đầu đó đã bị Bỉ bắt bài.


Bình luận viên Quang Huy đánh giá rất cao màn trình diễn của Bỉ

Bình luận viên Quang Huy đánh giá rất cao màn trình diễn của Bỉ

Với đội hình gồm 3 tiền vệ cao to giăng ngang, Bỉ không hề lép vế trước Pháp. Thậm chí "Quỷ đỏ" còn nhanh chóng giật lại thế trận. Thầy trò Martinez đã tạo ra liên tiếp những cơ hội ngon ăn song Hazard và Alderweireld chưa đủ may mắn để đánh bại Lloris.

Bỉ xông xáo chơi ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Thế nhưng Pháp mới là đội làm được điều này. Từ một pha phạt góc, Umtiti đã vượt qua Fellaini đánh bại Courtois với pha đánh đầu cận thành.

Bàn thắng quý giá này tạo ra bước ngoặt lớn cho trận đấu. Bỉ nôn nóng đẩy cao đội hình nhưng cả Hazard và De Bruyne đều bị khóa chặt. Những pha tạt bóng sau đó không thể gây nguy hiểm cho khung thành Lloris. Pháp bảo vệ thành công cách biệt mong manh để tiến vào chung kết World Cup 2018.

Có gì đó rất đáng tiếc cho Bỉ, bởi nếu họ đi tiếp, cũng hoàn toàn xứng đáng. Đánh giá về đội tuyển Bỉ, BLV Quang Huy nói: “Những gì thể hiện trên đất Nga đã chính thức giúp Bỉ trở thành 1 đội bóng lớn - điều mà HLV huyền thoại Guy Thys và các học trò chưa làm đươc ở thập niên 1980 cho dù họ từng về nhì Euro năm đó và lọt vào bán kết World Cup Mexico 86”.

Trong khi đó, nói về tuyển Pháp, BLV Quang Huy chia sẻ ngắn gọn: “Pháp của Deschamps chơi chặt chẽ không khác gì 1 đội bóng Italia, đối thủ thua 1 bàn là còn ít. Pháp hoàn toàn xứng đáng có mặt trong trận chung kết”.

Thùy Anh