1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bình luận viên Quang Huy: “Anh lặp lại sai lầm, không dám chơi tới cùng”

(Dân trí) - Đội tuyển Croatia đã ghi tên mình vào chung kết World Cup 2018 sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Theo bình luận viên Quang Huy, Tam sư đã mắc những sai lầm lớn trong cuộc đấu ở Luzhniki.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Croatia góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Có gì đó đáng tiếc cho tuyển Anh, khi họ đã không chơi “hết vốn” dù có bàn dẫn trước.

Croatia cố gắng kiểm soát bóng sau tiếng còi khai cuộc nhưng tuyển Anh không cho họ đạt ý muốn. Với sức trẻ, "Tam sư" tranh chấp tốt, thể hiện tốc độ. Phút thứ 5, Alli bị phạm lỗi trước vòng 16m50, hậu vệ phải Trippier sút phạt hoàn hảo tung lưới Croatia.


Đội tuyển Anh đã tan vỡ giấc mơ vào chung kết World Cup 2018

Đội tuyển Anh đã tan vỡ giấc mơ vào chung kết World Cup 2018

Tuy nhiên, Anh đã không duy trì lợi thế này để làm chủ trận đấu. Hậu quả là một Croatia với nhiều cầu thủ lớn tuổi, thể lực không còn sung mãn, đã vùng lên, thắng ngược đối thủ sau 120 phút.

Mario Mandzukic đã sắm vai người hùng trong chiến thắng của Croatia khi ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút 109 của trận đấu. Tuy nhiên, Ivan Perisic mới là người góp công lớn nhất khi gỡ hòa 1-1 và cũng chính anh là người kiến tạo cho Mandzukic ấn định chiến thắng.

Đánh giá về thất bại này của tuyển Anh, BLV Quang Huy chia sẻ: “Tuyển Anh lặp lại sai lầm ở trận gặp Colombia. Trẻ, khoẻ mà không dám chơi tới cùng, để đối phương hồi tỉnh và thua ngược”.

BLV Quang Huy tỏ ra đáng tiếc cho Anh nhưng như vậy mới là bóng đá, những đội biết tận dụng cơ hội và hạn chế tối đa sai lầm, sẽ là người giành chiến thắng.

Với Croatia, đội bóng này vào tới chung kết là một kết quả ngoài dự đoán ở World Cup năm nay. BLV quang Huy hy vọng là giải đấu sẽ có một nhà vô địch mới, dù rất khó.

Thùy Linh