1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bị quay lén buổi tập từ... bụi cây, người Thái “nổi điên”

(Dân trí) - Báo chí Thái Lan đã bày tỏ sự không hài lòng khi đội nhà đã bị Malaysia quay lén trong lúc tập luyện, bất chấp lệnh cấm phóng viên của HLV Akira Nishino.

Đội tuyển Thái Lan đã di chuyển sang Malaysia vào ngày 11/11. Và trong những ngày qua, họ đã có những buổi tập đầu tiên tại sân UM Arena. Cũng như ở quê nhà, HLV Akira Nishino rất hạn chế để phóng viên tác nghiệp trong những buổi tập của đội bóng.

Bị quay lén buổi tập từ... bụi cây, người Thái “nổi điên” - 1

Tờ Siam Sport giận dữ khi phóng viên Malaysia có hành động quay lén buổi tập của Thái Lan

Cụ thể, ông chỉ cho các phóng viên Thái Lan tác nghiệp trong vòng 15 phút. Sau đó, toàn bộ phóng viên sẽ rời sân tập để toàn đội tập luyện trong sân đóng kín. Trong khi đó, phóng viên Malaysia bị cấm hoàn toàn việc quay phim, chụp ảnh trong các buổi tập của đội tuyển Thái Lan.

Thế nhưng, người Malaysia đã... phạm luật. Trong bản tin được phát sóng hôm qua, đài truyền hình Malaysia đã đăng tải đoạn clip đội tuyển Thái Lan tập luyện. Điều đáng nói, nó được quay từ... bụi cây.

Điều này khiến cho Ban huấn luyện của đội tuyển Thái Lan vô cùng tức giận. Trong khi đó, báo giới Thái Lan cũng đã có những lời lẽ mạnh mẽ để chỉ trích hành động chơi xấu của đội chủ nhà.

Bị quay lén buổi tập từ... bụi cây, người Thái “nổi điên” - 2
Bị quay lén buổi tập từ... bụi cây, người Thái “nổi điên” - 3
Bị quay lén buổi tập từ... bụi cây, người Thái “nổi điên” - 4

Những hình ảnh được đăng tải trên truyền hình Malaysia

Tờ Siam Sport viết: “Truyền thông Malaysia đã không tôn trọng HLV Akira Nishino và đội tuyển Thái Lan. Họ đã phớt lờ lệnh cấm quay phim, chụp ảnh trong những buổi tập của đội bóng.

Thậm chí, họ còn công khai những đoạn video quay từ bụi cây lên sóng truyền hình Malaysia. Đó là sự cố nghiêm trọng, để lại hình ảnh xấu cho Malaysia”.

Đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với Malaysia với sức ép không nhỏ khi chưa từng giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil trong quá khứ. Thủ môn Siwarak Tedsungnoen thừa nhận e ngại sức nóng ở sân Bukit Jalil và Mỹ Đình trong hai chuyến làm khách sắp tới.

Anh cho biết: “Việc phải làm khách trên sân của Việt Nam và Malaysia đều vô cùng khó khăn. Họ là những đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ sức nóng trên sân Bukit Jalil và Mỹ Đình. Chính vì vậy, toàn đội cần phải chuẩn bị kỹ càng, về cả tâm lý để có thể thi đấu ở hai chảo lửa này”.

Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 14/11. Sau đó 4 ngày, Thái Lan sẽ chạm trán với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

H.Long