1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá

(Dân trí) - Sau khi bị rất nhiều lời phàn nàn về công tác hậu cần phục vụ SEA Games 30, quốc gia chủ nhà Philippines đã chủ động thay đổi một số hạng mục, nhằm cải thiện hình ảnh trong mắt các đội khách.

Theo thông báo từ phía BTC chủ nhà, dàn xe buýt chuyên chở các đội bóng đã được thay thế. Trước đó, đội U22 Myanmar tỏ ra bực dọc khi các thành viên của đội này buộc phải “nhồi nhét” trên những chiếc xe buýt nhỏ xíu, được miêu tả giống như những chiếc xe buýt dành cho… học sinh Tiểu học.

Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá - 1

Dàn xe buýt phục vụ các đội được thay toàn bộ

Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá - 2
Trước đó, U22 Myanmar được đón ở sân bay bằng chiếc xe buýt nhỏ xíu như xe chở học sinh Tiểu học

Sau sự việc này, Philippines đã thay toàn bộ dàn xe chuyên chở các đội trong những ngày tới, bằng những chiếc xe buýt cỡ lớn, chuyên dùng cho các đội bóng đá. Dàn xe này được cung cấp bởi CLB Ceres Negros của Philippines. 

Tại SEA Games 30, các trận đấu bóng đá sẽ diễn ra ở 3 sân là Rizal Memorial, Biñan và Imus Grandstand Cavite.

Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá - 3
Phòng họp báo ở NTĐ Ninoy Aquino, bên trong khu liên hợp thể thao Rizal Memorial
Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá - 4

Ngoài việc thay dàn xe buýt để các đội bóng đá di chuyển được thoải mái hơn, BTC chủ nhà cũng thông báo họ thay đổi phòng họp báo ở các trận đấu diễn ra ở sân Rizal Memorial.

Trước đó, sau trận Philippines – Campuchia diễn ra tối 25/11, HLV của 2 đội bóng nói trên, cùng với các phóng viên tham dự buổi họp báo phải gồng mình trong khuôn viên tạm bợ. Gọi là “phòng” cho sang chứ thật ra địa điểm họp báo sau trận đấu nói trên là một công trình vẫn còn đang dang dở dưới gầm khán đài.

Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá - 5
Phòng họp báo này khang trang hơn
Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá - 6
Trước đó, khuôn viên họp báo sau trận U22 Philippines và U22 Campuchia hết sức tạm bợ
Bị phản ứng, Philippines thay gấp xe buýt và phòng họp báo phục vụ bóng đá - 7

Ánh sáng cũng không đảm bảo

Hiện tại, phòng họp báo đã được chuyển đến một địa điểm mới, thuộc nhà thi đấu Ninoy Aquino, cũng nằm trong khu liên hợp thể thao Rizal Memorial. Phòng họp này khang trang hơn, mát mẻ hơn, và dĩ nhiên không còn mang cảnh tạm bợ.

Cũng theo báo chí Philippines, nước chủ nhà của SEA Games rất đau khi sự tắc trách của họ khiến báo chí quốc tế phải phản ánh mạnh. Và Philippines đang cố gắng cải thiện những yếu kém của chính họ, trong khâu tổ chức.

Thiện Nhân