1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Bỉ đánh rơi chiến thắng trước Hà Lan

(Dân trí) - Đội tuyển Bỉ mở tỉ số của trận đấu ngay ở phút thứ năm, tuy nhiên cũng Hà Lan tìm được bàn gỡ hòa ở phút 27. Khoảng thời gian dài phía sau cả hai đội không ghi thêm bàn thắng nên phải chấp nhận kết quả hòa trong trận giao hữu khép lại đợt tập trung tuyển quốc gia tháng 10.

Cùng không thi đấu ở lượt trận thứ tư của National League, Pháp và Hà Lan đã đối diện với nhau ở trận giao hữu nhằm rèn giũa lực lượng. Bỉ đã mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 5 do công của Mertens, nhưng tới phút 27 tỷ số được san hòa 1-1 sau khi Groeneveld gỡ hòa cho "Cơn lốc màu da cam".

Ở trận đấu này hai đội chơi khá tương đồng, khi ở hiệp thi đấu thứ nhất dù tấn công không nhiều nhưng cả hai đội bóng đều ghi được bàn thắng. 45 phút đầu tiên, Bỉ kiểm soát bóng 59% thời gian, tung ra bốn lần dứt điểm, chỉ một lần bóng trúng cầu môn. Dù kiểm soát bóng ít hơn, Hà Lna cũng có bốn lần dứt điểm, hai lần bóng trúng cầu môn.


Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thắng sớm

Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thắng sớm

Cả hai đội đều ra sân với đội hình mạnh ở trong hiệp một và bắt đầu thay đổi ở trong hiệp hai. Khá ngạc nhiên khi ở trong hiệp đấu thứ hai dù cả hai đội xáo trộn mạnh về đội hình nhưng họ đều chơi nhiệt huyết hơn hẳn hiệp thi đấu đầu tiên, cả hai đội đều có tới 10 pha dứt điểm trong hiệp hai, hơn gấp đôi so với hiệp thứ nhất, tuy nhiên không đội bóng nào ghi thêm bàn thắng.

Kết quả hòa khiến cả hai đội bóng đều hài lòng. Hà Lan đã có một đợt tập trung tuyển quốc gia thành công nhất trong bốn năm gần đây, họ đã thắng Đức ở lượt trận thứ ba của National League ba ngày trước và tràn trề cơ hội tranh ngôi đầu bảng với Pháp. Trong khi đó Bỉ hiện đang đứng nhì bảng 2 sau hai trận thoàn thắng, nhưng họ thi đấu ít hơn Thụy Sĩ một trận, đội bóng này cũng có cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng.


Depay (trái) đang dần đóng vai trò quan trọng hơn trong lối chơi của tuyển Hà Lan

Depay (trái) đang dần đóng vai trò quan trọng hơn trong lối chơi của tuyển Hà Lan

Với đội hình rất mạnh gồm những Hazard, Lukaku, Mertens trên hàng công, Bỉ đã chủ động chơi tấn công nhanh sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục của đội chủ nhà nhanh chóng mang lại bàn thắng mở tỉ số. Phút 5, Merten lao vào sút bồi từ trung tâm vòng cấm địa, bóng đi căng găm thẳng vào góc lưới của Hà Lan.

Sức ép liên tục của Bỉ khiến Hà Lan thực sự vất vả chống đỡ, đội khách không tạo được những cơ hội phản công tốt. Bất ngờ nổ ra ở phút 27, từ đợt phản công nhanh của Hà Lan, Depay thực hiện một đường chuyền rất tinh tế để đồng đội đối mặt với thủ thành đối phương. Groeneveld đã hạ gục thủ thành Mignolet trong tình huống đối mặt để mang về bàn gỡ.

Sau bàn gỡ hòa, Hà Lan chơi tốt hơn hẳn, họ bắt đầu có nhiều đợt lên bóng triển khai tấn công hơn. Phút 34, Promes đánh bại Mignolet với một cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, đáng tiếc thần may mắn lại quay lưng với anh, bóng đập trúng cột dọc bật ra. Ba phút sau, Hazard cũng khiến khán giả nhà ồ lên tiếc nuối khi dứt điểm kỹ thuật từ trong vòng cấm địa đưa bóng chệch cột dọc ra ngoài.

Ngay đầu hiệp hai, cả hai đội bắt đầu thay đổi nhân sự. Những nhân tố mới đã thúc đẩy cả hai bên chơi tấn công mạnh mẽ hơn, trận cầu nhờ đó cũng sôi nổi hơn, nhưng hiệu quả thì lại không được như trong hiệp đấu đầu tiên. Khả năng dứt điểm kém của các chân sút hai bên khiến kết quả trận đấu phải dừng lại ở tỷ số 1-1.

Phù Sa