1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị cầm hòa, Mourinho chỉ trích lối “ăn vạ” của đối thủ

(Dân trí) - Chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo được vô số cơ hội nhưng Real Madrid vẫn phải chia điểm với Levante. Sau trận đấu ngoài việc tiếc nuối những pha hỏng ăn, “người đặc biệt” Mourinho còn tỏ ra giận dữ kiểu “ăn vạ” của đối phương.

Trước một đối thủ thua kém về mọi mặt, Real Madrid không mấy khó khăn để làm chủ trận đấu với thời gian kiểm soát bóng lên tới 69%. Các chân sút của họ cũng có được cả tá cơ hội làm bàn nhưng hết Higuain lại tới Di Maria rồi Cristiano Ronaldo lần lượt bỏ lỡ. Kết quả hòa 0-0 đồng nghĩa với ngôi đầu không còn là của “Kền kền trắng”.

 

Bị cầm hòa, Mourinho chỉ trích lối “ăn vạ” của đối thủ - 1

Lối chơi của Levante bị Mourinho chỉ trích là tiêu cực

Phát biểu sau trận đấu HLV Jose Mourinho tỏ vẻ không hài lòng với khả năng dứt điểm của các học trò: “Với tất cả những cơ hội chúng tôi có việc không thể ghi bàn thực sự là một điều đáng ngại. Khi bạn bỏ lỡ quá nhiều pha bóng nguy hiểm, đó là điều không bình thường. Không ghi bàn trong trận này chẳng khác nào Real đã đánh mất 4 điểm.

 

Diễn biến trận này giống hết các trận với Mallorca, Osasuna và Ajax khi mà chúng tôi có đến 8 cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng. Trận duy nhất chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội là với Real Sociedad nhưng lại có được 2 bàn thắng”.

 

Dù vậy “người đặc biệt” vẫn có những lời động viên các học trò. “Trận này hàng thủ của chúng tôi vẫn chơi rất chắc chắn và sự thật là Real mới chỉ lọt lưới 1 bàn sau 6 trận. Các cầu thủ đã kiểm soát rất tốt trận đấu và không gặp bất kỳ khó khăn nào về chiến thuật. Điều này có được chính là nhờ bản lĩnh của các cầu thủ. Họ đều là những người ghi được nhiều bàn mỗi mùa giải.

 

Trong 90 phút vừa qua chỉ có một đội thực sự chơi bóng vậy nên không có gì phải phàn nàn. Chúng tôi luôn muốn thắng trong mọi trận đấu. Casillas chỉ duy nhất một lần phải trổ tài. Điều đó đã nói lên tất cả”.

 

Điều làm HLV người BĐN khó chịu nhất trận này chính là thái độ thi đấu của các cầu thủ đối phương. Ngoài việc phải nhận đến 5 thẻ vàng, Levante cũng khiến các CĐV khó chịu với nhiều pha ăn vạ mà đúng như miêu tả của Mourinho “tưởng như có đến 10 cầu thủ Levante phải nhập viện”.

 

“Tôi đã nghĩ rằng có đến 10 cầu thủ của họ bỏ mạng trên sân nhưng thực tế là không. Thật khó chịu khi một đội muốn chơi bóng còn đối thủ lại không. Dù sao cũng mừng vì không cầu thủ nào của họ phải nhập viện sau những gì chúng ta thấy trên sân. Các đội bóng có quyền chơi thứ bóng đá họ muốn. Chỉ có điều vũ khí của họ chính là phòng thủ bằng mọi cách có thể, kể cả phá hỏng trận đấu”.

 

Thanh Tùng