1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Benitez không "phàn nàn" về thất bại

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong nỗi buồn thê thảm, HLV Rafael Benitez miễn cưỡng trả lời khi được hỏi về quyết định thay Fernando Torres. Ông càng ái ngại hơn với những nhận xét trước trận đấu của mình dành cho Didier Drogba.</P>

HLV người TBN nói: “Chúng tôi đã tiến đến rất gần trận chung kết. Chúng tôi chơi thực sự tốt, đặc biệt trong hiệp hai. Cùng với bàn san hòa tỷ số của Torres, chúng tôi còn hai cơ hội mười mươi khác. Bước vào hiệp phụ, chúng tôi chơi cũng không tồi. Nhưng khi chúng tôi bị thủng lưới bàn thứ hai và thứ ba, mọi chuyện đã chấm hết”.   Với quyết định thay Torres ở phút 97, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải nhận vô số lời chỉ trích từ các cổ động viên, bởi sau đó Chelsea đã vượt lên dẫn trước. Ông tiết lộ, sự điều chỉnh này là vì Torres bị chấn thương.   Benitez ngập ngừng giải thích: “Torres không may gặp vấn đề ở dây chằng chân trái. Chúng tôi đến Stamford Bridge không phải để cầu hòa. Hơn nữa, cho đến trước khi cậu ấy được thay ra, toàn đội vẫn chơi tốt. Việc thay người lúc đó chỉ là bất đắc dĩ”.  
Benitez không "phàn nàn" về thất bại - 1

“Vua đấu cúp” đang trải qua một mùa giải trắng tay
  Về tình huống Hyypia phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại cho Chelsea được hưởng phạt đền, cựu HLV của Valencia không đưa ra bất cứ lời phàn nàn nào. Ông chấp nhận thực tế, đồng thời nói rằng ông biết trước sẽ là như vậy.   Benitez nhớ lại: “Các cầu thủ đã bảo tôi rằng sẽ có một quả penalty cho lỗi của Hyypia. Tôi cũng thấy thế và chẳng lấy làm ngạc nhiên với quyết định của trọng tài. Dù sao kết quả trận đấu vẫn không thể thay đổi”.   Trước giờ bóng lăn, Benitez đã đánh “đòn tâm lý” nhằm vào Didier Drogba, cho rằng tiền đạo Bờ Biển Ngà không phải mẫu cầu thủ thích hợp trong các trận đấu lớn. Tuy nhiên, Drogba đã thi đấu xuất sắc để rồi lập được cú đúp vào lưới Liverpool.   Ông thay đổi giọng điệu: “Tôi không hề có ý chê bai Drogba. Trong một trận bán kết Champions League, mọi cầu thủ phải thi đấu với sự tập trung cao nhất và chẳng còn chỗ để họ nghĩ đến những việc khác”.  

Hoàng Hiệp