1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Benitez bất bình với lịch thi đấu

(Dân trí) - HLV người TBN đang dẫn dắt Liverpool tỏ ra không hài lòng với cách xếp lịch thi đấu dịp Giáng sinh và năm mới của LĐBĐ Anh, khi các học trò của ông phải thi đấu tới 4 trận chỉ trong vòng từ 23/12/06 - 01/01/07.

Phát biểu với báo chí Anh, Rafa Benitez cho biết: "Bốn trận trong khoảng thời gian như vậy rõ ràng là quá nhiều. Các cầu thủ không thể chịu được mật độ thi đấu dày đặc như vậy, bởi không những không có đủ thời gian để họ kịp lấy lại thể lực cho trận đấu tiếp theo, lịch thi đấu đó còn mang lại nguy cơ chấn thương rất lớn.

Tôi cho rằng nếu bạn muốn giữ nguyên truyền thống, con số 2 trận đấu sẽ là hợp lý".

"Thuyền trưởng" của Liverpool nói tiếp: "Nếu các bạn nghĩ tới ĐTQG và thành tích của các đội bóng tại Cúp châu Âu, chắc chắn lịch thi đấu đó cần có sự thay đổi. Các CLB có thể chơi vào ngày lễ Tặng quà (Boxing day) và ngày đầu tiên của năm mới, tôi nghĩ hai trận như thế là đủ!".

Đây không phải ý kiến phản đối đầu tiên xuất phát từ các HLV tại Premiership, bởi trước đó đã có rất nhiều lời than phiền về lịch thi đấu "kinh hoàng" dịp cuối năm của bóng đá Anh. Tuy nhiên, có vẻ như tất cả vẫn chưa đủ sức ép để FA, vốn mang nặng tính bảo thủ của người Anh, đưa ra sự điều chỉnh.

Benitez bất bình với lịch thi đấu - 1

Sinama toả sáng trong màu áo Recreativo de Huelvo

 

Trong một diễn biến khác, BLĐ Liverpool đang phải sớm quyết định tương lai của Florent Sinama-Pongolle và Djibril Cisse, hai tiền đạo đang trong hợp đồng cho mượn sang Recreativo de Huelvo và Olympique Marseille.

Nguyên nhân xuất phát chính từ phong độ cực tốt của Sinama-Pongolle kể từ khi chuyển sang Tây Ban Nha, trong đó pha lập công gần đây nhất của anh góp công vào chiến thắng "kinh hoàng" 3-0 trước Real Madrid.

Trong khi đó, với tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Cisse, phía Marseille không đáp ứng đủ về tài chính để mua "đứt" anh.

Phan Anh