1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Bệnh viện” MU đang nhận đến 12 cầu thủ

(Dân trí) - Ở thời điểm này, “bệnh viện” MU đang có tới 12 cầu thủ chấn thương. Đó là con số khiến không ít CĐV Quỷ đỏ phải lo lắng trước thềm cuộc đại chiến với Arsenal.

Trong loạt trận tập trung ĐTQG vừa qua, MU tiếp tục thiệt quân với 4 trường hợp chấn thương của Carrick, Di Maria, Daley Blind, De Gea. Trong đó, hai cầu thủ Daley Blind và De Gea có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

MU khủng hoảng vì chấn
thương

MU khủng hoảng vì chấn thương

Sự xuất hiện của 4 cái tên này đã nâng tổng số thương binh trong “bệnh viện” MU lên con số 12. Có thể kể đến những trường hợp khác của Luke Shaw, Marcos Rojo, Rafael, Ashley Young, Phil Jones, Radamel Falcao, Jonny Evans hay Jesse Lingard.

Rõ ràng, con số trên khiến không ít CĐV Quỷ đỏ phải lo lắng trước thềm cuộc đại chiến với Arsenal. Trong số này, chỉ có Falcao và Di Maria có khả năng góp mặt ở trận đấu vào cuối tuần này.

Chấn thương vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn đối với MU kể từ đầu mùa. Theo thống kê, CLB đã có 17 cầu thủ gặp chấn thương và 39 ca lớn nhỏ kể từ khi HLV Van Gaal tới tiếp quản đội bóng. Điều này góp phần kéo tụt thành tích của Quỷ đỏ.

Sau 11 vòng đấu ở Premier League, MU đang có được 16 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH. Trong khi đó, đối thủ Arsenal xếp thứ 6 với nhiều hơn Quỷ đỏ 1 điểm. Trong những năm qua, MU thường thắng thế trong những cuộc đối đầu với Arsenal (thua 1/14 lần đụng độ gần nhất) nhưng với tình trạng chấn thương dày đặc như vậy, Quỷ đỏ chưa chắc duy trì thành tích ấn tượng đó.

H.Long