PhotoNews

Thể thao

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM

(Dân trí) - Dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM) đang được đẩy nhanh tiến độ, hồi sinh công trình gần 100 năm tuổi sau nhiều năm xuống cấp.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 1

Sáng 24/3, dự án cải tạo, nâng cấp toàn diện khán đài, mặt sân và hạ tầng sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM) đã chính thức khởi công. Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, hứa hẹn hồi sinh công trình thể thao lâu đời nhất Việt Nam sau nhiều năm xuống cấp.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 2

Được khởi công xây dựng từ năm 1929 và khánh thành năm 1931, sân vận động này từng mang tên Renault, sau đó là Cộng Hòa, trước khi chính thức mang tên Thống Nhất từ năm 1975.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các hạng mục bên trong công trường đang được thi công khẩn trương nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 4

Dự án là công trình dân dụng cấp 2, bao gồm xây mới các khán đài B, C1, D1. Khán đài B sẽ có một tầng hầm, ba tầng nổi với hai sàn khán đài, tổng diện tích hơn 20.300m2, bố trí gần 9.800 ghế.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 5

Các khán đài hiện hữu cũng được cải tạo, gồm khán đài A (4.268 ghế), C (1.894 ghế), D (1.805 ghế). Sau nâng cấp, tổng sức chứa toàn sân đạt khoảng 17.750 chỗ.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 6
Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 7

So với hình ảnh khán đài xuống cấp, rong rêu mọc um tùm vào năm 2024, sân vận động hiện đang được trùng tu với việc thay mới ghế ngồi và sửa chữa nhiều hạng mục.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 8

Dự án đồng thời thay mới toàn bộ mặt cỏ, đường chạy điền kinh đạt chuẩn quốc tế; cải tạo cổng, tường rào, cảnh quan; nâng cấp hệ thống kỹ thuật (M&E), điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và hệ thống điện nhẹ thông minh.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 9

Khu vực sân, đường chạy thay mới mặt nhựa, hệ thống thoát nước, mặt cỏ, mở rộng sân cỏ hai đầu cầu môn, mỗi đầu 2,5 m...

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 10

Khu vực khán đài B cũng đang trong quá trình ép cọc, xây mới. Theo thiết kế, khu vực này có một tầng hầm, ba tầng nổi với hai sàn khán đài, tổng diện tích hơn 20.300m2, bố trí gần 9.800 ghế đang được xây mới.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 11

Các phòng chức năng bên trong sân cũng được cải tạo để khắc phục tình trạng dột nát, ẩm thấp trước đây.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 12

Dự án cải tạo sân Thống Nhất có tổng kinh phí gần 320 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong thời gian thi công, các trận đấu của các đội TPHCM tại V-League và giải hạng Nhất sẽ tạm chuyển sang sân vận động Gò Đậu (Bình Dương cũ).

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 13

Với sức chứa từng lên tới 18.000 chỗ ngồi, Thống Nhất từng là sân vận động lớn nhất cả nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao quan trọng, đặc biệt là các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, do xuống cấp và sau khi sân Mỹ Đình hoàn thành năm 2003, Thống Nhất dần vắng bóng các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Việc sớm hoàn thành dự án cải tạo sẽ giúp sân đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc, đồng thời trở thành địa điểm trọng điểm cho các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô quốc gia và quốc tế.

Bên trong công trường sân vận động gần 100 tuổi tại TPHCM - 14

Phối cảnh sân vận động Thống Nhất sau trùng tu.