1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bế tắc trước Sài Gòn FC, Khánh Hoà ngậm ngùi đứng cuối bảng

(Dân trí) - Tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn trước Sài Gòn FC chơi cũng không thật chặt chẽ, nhưng Khánh Hoà lại không ghi được bàn thắng nào vào lưới dội bóng thành phố, đành chấp nhận kết quả hoà 0-0. Trận hoà này khiến cho đội bóng phố biển vẫn đứng chót bảng xếp hạng.

Bế tắc trước Sài Gòn FC, Khánh Hoà ngậm ngùi đứng cuối bảng - 1

Khánh Hoà đặt quyết tâm rất lớn khi tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà ở vòng 25 Wake-Up 247 V-League 2019, đội bóng phố biển tung cả 3 tiền đạo gốc ngoại của mình gồm Toure Youssouf, Patiyo Tambwe và Nguyễn Trung Đại Dương (tức Suleiman) ra sân ngay từ đầu, hòng gây áp lực lên khung thành đội khách.

Càng chơi, Khánh Hoà càng thêm hứng phấn, bởi ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, thông tin đối thủ chính của Khánh Hoà trong cuộc đua giành quyền trụ hạng lại Thanh Hoá liên tục bị Viettel dẫn trước.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu Khánh Hoà thắng Sài Gòn FC, lần đầu tiên sau quãng thời gian rất dài ở mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân sẽ thoát khỏi vị trí chót bảng.

Bế tắc trước Sài Gòn FC, Khánh Hoà ngậm ngùi đứng cuối bảng - 2
Khánh Hoà vẫn vất vả chạy trốn suất rớt hạng

Tuy nhiên, trong một ngày vô duyên đến kỳ lạ, các cầu thủ Khánh Hoà liên tục bỏ lỡ các cơ hội tốt, dù hàng thủ đối phương cũng không thuộc vào loại chặt chẽ.

Lần lượt những Lâm Ti Phông, Nguyễn Trung Đại Dương, Nguyễn Hữu Khôi, Toure Youssouf để cho các tình huống ăn bàn trôi qua trước mũi giày của mình, giữa ánh mắt tiếc ngẩn ngơ của những người yêu bóng đá Khánh Hoà có mặt trên sân Nha Trang.

Trước khi trận đấu kết thúc chừng 9 phút, tiền đạo Toure Youssouf của Khánh Hoà gần như đã đối diện với khung thành bỏ trống, từ cự ly gần, nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài, trong khi thủ thành của Sài Gòn FC đã lỡ bộ.

Bế tắc trước Sài Gòn FC, Khánh Hoà chịu chia điểm với đối thủ sau trận hoà không bàn thắng. Hiện tại, sau vòng 25, Khánh Hoà có cùng 25 điểm như Thanh Hoá, nhưng trận hoà với Sài Gòn FC có thể cực kỳ tai hại với đội bóng phố biển.

Bởi, thầy và trò HLV Võ Đình Tân vẫn xếp dưới Thanh Hoá do kém chỉ số phụ, nên ngay cả khi Khánh Hoà thắng ở vòng 26 (Khánh Hoà đá trên sân của HA Gia Lai), mà Thanh Hoá cũng thắng trên sân của B.Bình Dương, Khánh Hoà sẽ là đội rớt thẳng xuống giải hạng dưới, trong khi đội bóng xứ Thanh sẽ được đá trận play-off (ngược lại, nếu Khánh Hoà mà thắng Sài Gòn FC ở trận vừa rồi, họ đã ung dung đứng trên Thanh Hoá).

Bế tắc trước Sài Gòn FC, Khánh Hoà ngậm ngùi đứng cuối bảng - 3

Kim Điền

Bế tắc trước Sài Gòn FC, Khánh Hoà ngậm ngùi đứng cuối bảng - 4