1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 cúp quốc gia 2014

B.Bình Dương đi tiếp, CLB TPHCM dừng bước

(Dân trí) - 3 đội tiếp tục lọt qua vòng 1 sau loạt trận chiều và tối nay (9/3) là B.Bình Dương, Sanna Khánh Hòa và CS.Đồng Tháp, khi họ đánh bại Tây Ninh, Huế và CLB TPHCM…

Trên sân Thống Nhất, tân binh của giải hạng Nhất 2014 CLB TPHCM ra mắt khán giả nhà. Dù vậy, đây là trận đấu mà đội bóng thành phố không để lại nhiều ấn tượng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đầu tiên là CS.Đồng Tháp tỏ ra mạnh hơn CLB TPHCM, kế đến là việc đội bóng thành phố dường như cũng không đánh giá cao việc lọt vào sâu ở cúp quốc gia, bởi mục tiêu chính của họ trong mùa giải năm nay là tìm vé trụ lại giải hạng Nhất, sẽ khai diễn sau đây 1 tuần.

B.Bình Dương đi tiếp, CLB TPHCM dừng bước
Lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá TPHCM mới trở lại sân Thống Nhất để xem một trận đấu chuyên nghiệp, ảnh: Trọng Vũ



Không chỉ có TPHCM, CS.Đồng Tháp cũng không ra sân với tâm lý phải thắng cho bằng được. Tốc độ trận đấu vì thế mà diễn ra ở mức trung bình, không có nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra ở 2 đầu cầu môn. Không có bàn thắng nào được ghi trong giờ thi đấu chính thức, buộc 2 đội phải phân định thắng - thua bằng loạt sút luân lưu.

Ở loạt sút này, CS.Đồng Tháp giành chiến thắng trước đội chủ nhà với tỷ số 6-5, để lọt vào vòng 1/8. Đối thủ của đội bóng miền Tây Nam bộ trong trận đấu ấy sẽ là SHB Đà Nẵng.

Nhưng CLB TPHCM của họ vẫn sớm bị loại ở cúp quốc gia, ảnh: Trọng Vũ
Nhưng CLB TPHCM của họ vẫn sớm bị loại ở cúp quốc gia, ảnh: Trọng Vũ


Trong khi đó, trên sân Ninh Thuận, Sanna Khánh Hòa giành thắng lợi 2-1 trước Huế. Đây là trận đấu giữa 2 đội cùng mới lên hạng Nhất cuối mùa bóng trước và họ sẽ đụng độ nhau ở giải hạng Nhất 2014.

Trong khi đó, trên sân Tây Ninh, B.Bình Dương dù chưa bung hết sức trong cuộc đối đầu với chủ nhà Tây Ninh vẫn đủ sức giành thắng lợi với 2 bàn cách biệt.

Những người ghi bàn cho đội bóng đất Thủ Dầu trong trận đấu này là Anh Đức ở phút 11 và Abass ở phút 45. Điều đáng chý ý là sau khi ghi 2 bàn trong hiệp 1, sang hiệp 2, B.Bình Dương hầu như không buồn tấn công. Họ chủ động đá chậm lại, trong khi Tây Ninh cũng không mấy mặn mà trong việc tìm bàn gỡ, xem như chấp nhận thua ở mức vừa phải.

Đối thủ của B.Bình Dương ở vòng 1/8 sẽ là SL Nghệ An. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Bình Dương vào tháng 5 tới đây, đồng thời được dự báo sẽ là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 1/8 cúp quốc gia.

Lịch thi đấu vòng 1/8

Ngày 17/5

Sân Cần Thơ: Cần Thơ – Hải Phòng

Sân Long An: ĐT Long An – Thanh Hóa

Sân Đồng Nai: Đồng Nai – HA Gia Lai

Ngày 18/5

Sân Ninh Bình: V.Ninh Bình – Quảng Nam

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – Đắk Lắk

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – CS.Đồng Tháp

Sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – Sanna Khánh Hòa

Ngày 20/5

Sân Bình Dương: B.Bình Dương – SL Nghệ An

Kim Điền