1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern thủng lưới gấp 3 lần so với trước khi vô địch Bundesliga

(Dân trí) - Những con số thống kê cho thấy Bayern Munich để lọt lưới gấp ba lần kể từ khi đăng quang tại Bundesliga.

Chiến thắng tại Bundesliga hơn một tháng về trước là thành công lớn đối với Bayern Munich. Tuy nhiên, cũng chính từ thời điểm này đánh dấu sự khủng hoảng của hàng phòng ngự “hùm xám xứ Bavaria”. Những số liệu thống kê trong vòng một tháng qua về số bàn thua khiến tạo nên cảm giác thầy trò Pep Guardiola khó lòng có thể lội ngược dòng thành công trước Real Madrid ở trận bán kết lượt về Champions League diễn ra vào rạng sáng mai tại Allianz Arena.

Hàng phòng ngự Bayern đang gặp vấn đề
Hàng phòng ngự Bayern đang gặp vấn đề

Một tháng đã trôi qua từ khi Bayern Munich đánh bại Hertha Berlin (25/3) để chính thức đăng quang tại Bundesliga. Từ thời điểm đó đến nay, “hùm xám xứ Bavaria” đã tham dự tổng cộng 10 trận đấu trên cả ba mặt trận Champions League, Bundesliga và cúp QG Đức, để lọt lưới tới 14 lần. Trung bình mỗi trận, Bayern Munich phải nhận 1.4 bàn thua, nhiều gấp ba lần so với thống kê tương tự ở giai đoạn đầu năm 2014.

Trong khoảng thời gian từ 24/1 (Borussia Mönchengladbach) đến 22/3 (Mainz), thầy trò Pep Guardiola tham dự tổng cộng 13 trận đấu và chỉ để lọt lưới 5 bàn. Thậm chí Bayern Munich còn có chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Trung bình mỗi trận chỉ để lọt lưới 0.38 bàn, hiệu suất để lọt lưới rất thấp. Điều đáng nói là hàng thủ Bayern Munich không gặp bất cứ tổn thất lớn nào về mặt nhân sự ngoại trừ chấn thương trong khoảng thời gian ngắn của thủ thành Neuer.

Thống kê về số bàn thua mà Bayern Munich phải nhận trên sân Allianz Arena tại đấu trường Champions League không ấn tượng như giai đoạn đầu năm 2014 song cũng không đến nỗi tồi tệ như trong vòng một tháng qua. Sau 6 trận đấu trên sân nhà, Bayern Munich nhận 4 bàn thua (0.66 bàn thua/trận). Tuy vậy, điều khiến những người hâm mộ Bayern phải lo lắng là ở 3 trận đấu gần nhất, trước những đối thủ sừng sỏ nhất (Manchester City ở vòng bảng, Arsenal và Manchester United ở vòng 1/8 và tứ kết), Neuer đều phải vào lưới nhặt bóng.

Chặn đứng C.Ronaldo và đồng đội: Nhiệm vụ bất khả thi với Bayern

Ngoài những con số thống kê nói trên, màn trình diễn của hàng thủ Bayern Munich ở trận bán kết lượt đi khiến không nhiều người tin rằng Neuer có thể giữ sạch lưới tại Allianz Arena rạng sáng mai. Trên sân Santiago Bernabeu, Bayern Munich áp đảo về thời gian kiểm soát bóng nhưng đáng ra Real Madrid đã có được chiến thắng cách biệt cao hơn nếu C.Ronaldo hay Di Maria không quá vô duyên với những cơ hội được trao.

Real Madrid đá phản công cực kỳ sắc sảo, thậm chí là hay nhất thế giới như Guardiola ca ngợi, nhờ tốc độ của những cầu thủ trên hàng công và khả năng phất bóng cực kỳ chính xác của Alonso hay Modric. Vì vậy, kịch bản Bayern Munich phải nhận những đòn “hồi mã thương” từ Real Madrid gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Có chăng sự khác biệt là tại Bernabeu, Real Madrid gần như không có Bale và C.Ronaldo (vì chấn thương), còn trên sân Allianz Arena rạng sáng mai, siêu sao người Bồ Đào Nha ra sân với hành trang là hai siêu phẩm vào lưới Osasuna cuối tuần qua còn tiền vệ người xứ Wales thì hoàn toán sung sức.

HT

Dòng sự kiện: Champions League