1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich hủy diệt Hannover

(Dân trí) - Tiếp đà hưng phấn chiến thắng 2-0 ngay trên sân Emirates của Arsenal tại đấu trường Champions League, trở về đấu trường quốc nội, thầy trò Pep Guardiola tiếp tục thể hiện sức mạnh không thể ngăn cản bằng trận thắng tưng bừng 4-0 trước Hannover.

Hành quân đến HDI Arena của Hannover 96 khi đã bước vào giai đoạn lịch thi đấu trở nên dày đặc hơn, Pep Guardiola bắt đầu xoay tua đội hình triệt để khi thực hiện đến 4 sự thay đổi trong đội hình ra quân so với trận đấu tại Champions League hồi giữa tuần. Những trụ cột quan trọng như Neuer, Dante, Kroos hay Robben đều được cất trên băng ghế dự bị.

Tuy vậy, đội hình của Bayern Munich vẫn còn rất mạnh với sự hiện diện của những ngôi sao như Lahm, Schweinsteiger hay Gotze... Sự vượt trội về mặt lực lượng nhanh chóng được đội khách chuyển hóa thành sự áp đảo về mặt thế trận sau tiếng còi khai cuộc với những pha bóng hãm thành liên tục. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, “hùm xám” khai thông thế bế tắc ở phút 24 của trận đấu.


Bắt nguồn từ pha mở bóng sang cánh phải rất thoáng của Schweinsteiger, Rafinha băng xuống thoải mái tạt bóng như đặt vào bên trong cho Muller bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành đối phương. Sau hai cơ hội ngon ăn bị Mandzukic (31) và Muller (33) bỏ lỡ, đến phút 34, Bayern Munich có bàn thắng nhân đôi cách biệt và người tạo dấu ấn tiếp tục là tiền vệ Schweinsteiger.

Bằng một pha bấm bóng đầy nhạy cảm thể hiện nhãn quan nhạy bén, Schweni đặt Thiago vào một cơ hội không thể thuận lợi hơn khi một mình một bóng đối mặt thủ thành đối phương, và dĩ nhiên tài năng trưởng thành từ lò La Masia này không hề bỏ lỡ cơ hội. Bước sang hiệp đấu thứ 2, Bayern Munich vẫn tạo ra một thế trận áp đảo tuy nhiên đội chủ nhà Hannover cũng bắt đầu cho thấy sự phản kháng với những tình huống dứt điểm của Rudnevs (50), Diouf (56) và Huszti (57).


Tuy nhiên, “hùm xám xứ Bavaria” một lần nữa tiếp tục cho thấy sự vượt trội về mặt đẳng cấp. Phút 58, từ đường căng ngang bên cánh trái của Alaba, Mandzukic đánh gót đầy cảm giác cho Muller băng lên dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-0. Chỉ một phút sau đó, Bayern Munich tung ra đòn kết liễu khi Rafinha có quả treo bóng đẹp mắt bên cánh phải để cho Mandzukic bật cao đánh đầu chéo góc ấn định tỉ số 4-0.

Với chiến thắng tưng bừng trên sân HDI Arena cộng với việc Bayern Leverkusen và Borussia Dortmund cùng bất ngờ ngã ngựa, thầy trò Pep Guardiola đã tạo ra khoảng cách mênh mông lên tới 19 điểm so với phần còn lại của Bundesliga dù đây mới chỉ là vòng 25. Hiện tại, Bayern Munich đang có 62 điểm sau 22 vòng đấu, ghi được 61 bàn thắng và mới để lọt lưới 9 bàn.


Ngọc Trung