1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bảy cầu thủ vươn tầm ngôi sao từ giải U23 châu Á: Có tên Chanathip

(Dân trí) - Chanathip Songkrasin đã lọt vào nhóm 7 cầu thủ đã vươn tầm trở thành ngôi sao từ giải U23 châu Á do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn.

Mới đây, AFC đã bình chọn danh sách gồm 7 cầu thủ đã vươn tầm nhờ giải U23 châu Á. Trong đó, tiền vệ Chanathip Songkrasin của Thái Lan đã lọt vào danh sách này. Anh cũng là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất góp mặt.

Bảy cầu thủ vươn tầm ngôi sao từ giải U23 châu Á: Có tên Chanathip - 1

Chanathip Songkrasin góp mặt trong danh sách 7 ngôi sao vươn tầm từ giải U23 châu Á

Nói về Chanathip Songkrasin, AFC viết: “Một trong những tài năng đáng chú ý nhất ở Đông Nam Á, Chanathip đã thi đấu ở giải U23 châu Á 2016. Ở giải đấu ấy, U23 Thái Lan đã giành được 2 điểm sau 3 trận, bằng điểm với đội đi tiếp là U23 Triều Tiên nhưng vẫn bị loại bởi kém hiệu số.

Chanathip, người đã ghi 1 bàn ở giải đấu năm 2016, sau đó tỏa sáng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2016. Anh cũng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu lần thứ 2 liên tiếp.

Màn trình diễn xuất sắc ở Muangthong United ở AFC Champions League đã giúp Chanathip có bước tiến trong sự nghiệp khi khoác áo CLB Hokkaido Consadole Sapporo của Nhật Bản vào năm 2017.

Cầu thủ này tiếp tục ghi dấu ấn giúp đội tuyển Thái Lan đã vượt qua vòng bảng ở Asian Cup lần đầu tiên kể từ năm 1972. Hiện tại, anh vẫn là cầu thủ quan trọng trong chiến dịch vòng loại World Cup của Thái Lan”.

Ngoài Chanathip, hai cầu thủ khác rất đáng chú ý trong danh sách này là Hwang Hee Chan (Hàn Quốc - tham dự giải U23 châu Á 2016) và Almoez Ali (Qatar - 2016, 2018). Hiện tại, Hwang Hee Chan đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Salzburg và được nhiều CLB lớn ở châu  để mắt. Trong khi đó, Almoez Ali là “sát thủ” số 1, góp công lớn giúp Qatar vô địch Asian Cup 2019.

Bốn cầu thủ còn lại được vinh danh là Shoya Nakajima (Nhật Bản - 2014, 2016), Alireza Beiranvand (Iran - 2014), Omar Khribin (Syria - 2014, 2016) và Abdullah Otayf (Saudi Arabia - 2014).

Trong đó, tiền đạo Shoya Nakajima đã sang châu Âu khoác áo Porto, thủ môn Alireza Beiranvand đã gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2018, Omar Khribin từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2017, Abdullah Otayf vừa vô địch AFC Champions League cùng Al Hilal.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020