1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức tuyên bố HA Gia Lai không thể vô địch V-League

(Dân trí) - Khẳng định sẽ đầu tư để HA Gia Lai không phải vất vả trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng tại V-League như trong ít mùa giải gần đây, nhưng bầu Đức cho biết dù có đầu tư cỡ nào đi nữa, HA Gia Lai vẫn không thể vô địch V-League, trong bối cảnh hiện tại.

Giữa mùa giải năm ngoái, bầu Đức bất ngờ tuyên bố CLB TPHCM không thể vô địch V-League 2019, vì “1 không thể đấu với 5”.

Trước thềm mùa giải 2020, trong lần trò chuyện với giới truyền thông cách nay ít lâu, bầu Đức giữ nguyên quan điểm của mình, đồng thời khẳng định HA Gia Lai dù có đầu tư như thế nào đi chăng nữa cũng không thể vô địch V-League.

Bầu Đức tuyên bố HA Gia Lai không thể vô địch V-League - 1
Bầu Đức tiết lộ HA Gia Lai có đầu tư cỡ nào cũng không thể vô địch V-League

Ông Đức chia sẻ quan điểm: “Tôi sẽ đầu tư để HA Gia Lai tranh vị trí cao tại V-League, nhưng có đầu tư cỡ nào thì vẫn không thể vô địch. Cầu thủ của HA Gia Lai có các tuyển chủ quốc gia và U23 quốc gia, chỉ cần tăng cường ngoại binh tốt là đá tốt”.

“Tuy nhiên, để tranh ngôi vô địch là điều không thể, vì 4-5 đội chung một ông bầu và một nhà tài trợ thì không thể địch lại” – ông Đức nói thêm. 

HA Gia Lai của bầu Đức từng không có đối thủ tại V-League các năm 2003 và 2004, nhưng hiện tại, cũng chính bầu Đức cho biết ngay cả khi ông đầu tư mạnh thì vẫn không vô địch giống như cách nay mười mấy năm, vì môi trường V-League hiện tại đã khác.

Mùa giải 2020, khác với mùa giải trước và mùa giải trước nữa, khi HA Gia Lai để cho rất nhiều trụ cột ra nước ngoài thi đấu, trong mùa bóng sắp khai diễn, đội bóng của bầu Đức giữ lại hầu hết những cầu thủ được cho là quan trọng nhất của mình, gồm Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh…, với mục đích làm dày lực lượng của đội.

Riêng Công Phượng dù hiện đang khoác áo CLB TPHCM, nhưng đến khoảng giữa mùa bóng 2020 của V-League, Công Phượng sẽ không còn ràng buộc gì với đội bóng thành phố nữa.

Đến lúc đó, tuỳ vào vị trí và tình hình thực tế của CLB HA Gia Lai, có thể bầu Đức sẽ quyết định có rút Công Phượng về với đội bóng phố núi hay không?

Khi đó, nếu HA Gia Lai đang tranh chấp các vị trí cao của giải đấu, khả năng bầu Đức sẽ gọi Công Phượng trở lại HA Gia Lai, tăng cường lực lượng cho việc tranh chấp huy chương tại giải vô địch bóng đá quốc gia. Ngược lại, nếu đến lúc đó đội bóng của bầu Đức chỉ ở lưng chừng bảng xếp hạng, có thể bầu Đức sẽ để cho Công Phượng tiếp tục ở lại CLB TPHCM theo dạng cho mượn.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài việc đầu tư cho bóng đá đỉnh cao, với đội một HA Gia Lai, đầu tư cho bóng đá trẻ, với học việc HA Gia Lai JMG, bầu Đức còn đầu tư cho bóng đá sinh viên, với sự đồng hành của bầu Thắng và một số chủ doanh nghiệp lớn khác tại Việt Nam.

T.V