1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức muốn tìm HLV thay ông Miura: Tiền chỉ là chuyện phụ

(Dân trí) - Bầu Đức cho biết ông không tiếc tiền để tìm HLV khác, xịn hơn HLV Miura. Nhưng cũng liên quan đến chuyện bầu Đức và khả năng tìm HLV của ông bầu này, rõ nhất cứ nhìn vào CLB HA Gia Lai của chính ông Đức.

Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức từng cho biết ông sẵn sàng chi đậm để tìm HLV xịn cho đội tuyển, nếu VFF sớm sa thải HLV Miura, sau khi ông nhấn mạnh chi tiết vị HLV người Nhật không phù hợp.

Dù vậy, chuyện thay hay không thay HLV Miura ngay ở thời điểm hiện tại không thể là chuyện vội vàng, vấn đề ở đây càng không phải là tiền, cũng chẳng phải là chuyện HLV xịn hay không xịn. Với bóng đá Việt Nam, với đặc thù của bóng đá nội, vấn đề quan trọng là tìm người hiểu và phù hợp. Một HLV đáp ứng các tiêu chí ấy, có khi có tiền cũng khó tìm được.

Và nếu nói riêng khả năng tìm HLV, thẩm định chuyên môn của các HLV từ phía bầu Đức, cứ việc nhìn vào những gì đã và đang diễn ra ở chính CLB HA Gia Lai của ông bầu này sẽ khắc có câu trả lời.

Bầu Đức gần như mất hết kiên nhẫn với HLV Miura, khi ông một mực đòi sa thải vị HLV người Nhật, nhưng chẳng phải nguyên cả mùa bóng năm nay, ông bầu nổi tiếng này từng rất cố chấp trong việc bảo vệ HLV Graechen Guillaume, bất chấp thành tích bết bát của Gỗ đó sao? – Chỉ đến khi Gỗ không thể kiên nhẫn hơn nữa, khi Gỗ đứng bên bờ vực rớt hạng, bầu Đức mới chịu đổi ý.

 

Bầu Đức (trái) liên tục bất đồng quan điểm với VFF về chuyện của HLV Miura
Bầu Đức (trái) liên tục bất đồng quan điểm với VFF về chuyện của HLV Miura

 

Và trong mười mấy năm đóng vai trò là ông chủ của một trong những CLB nổi tiếng nhất nước là HA Gia Lai, có bao giờ giới bóng đá Việt Nam đánh giá cao khả năng tuyển HLV ở đội bóng thuộc quyền sở hữu của bầu Đức?

Ngày mới bước chân vào bóng đá Việt Nam, cũng chính bầu Đức thể hiện quan điểm rằng đội bóng của ông chẳng cần HLV xịn, chỉ cần nhiều cầu thủ giỏi và chịu đá. Và thực tế là Gỗ của giai đoạn 2003 – 2004 thành công theo đúng quan điểm đó, dựa vào một tập thể toàn sao và sao, trong khi vai trò của HLV Arjan Somgamsak hồi đấy cực kỳ mờ nhạt.

Rồi cũng giống hệt HLV Miura bây giờ, trước và sau khi nắm HA Gia Lai giai đoạn vừa nêu, cũng chẳng ai để ý đến việc Arjan Somgamsak làm gì và ở đâu? Có nổi tiếng hay không? Chỉ có điều bầu Đức hiện tại lại chê HLV Miura kém tên tuổi.

Ngay đến HLV hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện nay là Kiatsuk cũng không thể thành công khi còn làm việc cho bầu Đức. Rồi ngược lại, ông bầu này không ít lần tỏ ra nóng vội khi trao vội, trao vàng ghế HLV cho người chưa phù hợp và cũng chưa sẵn sàng, như cách ông giao vị trí thuyền trưởng của HA Gia Lai cho Dusit cách nay chưa lâu.

Tiền thì đúng là bầu Đức chưa bao giờ thiếu, ông Đức cũng nổi tiếng với chuyện chịu chơi, chịu chi, nhưng bất chấp điều đó CLB HA Gia Lai của bầu Đức suốt hơn 1 thập niên qua lại chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng tuyển chọn và sử dụng HLV. Riêng cả mùa giải năm nay, làng cầu cả nước không dưới một lần nhắc đến chuyện khâu chuyên môn là một trong những khâu kém nhất của Gỗ.

Thành ra, VFF có lẽ cũng cần phải cân nhắc thật kỹ khi nghe bầu Đức bàn đến chuyện HLV, một câu chuyện mà không phải cứ có tiền là giải quyết được, càng không thể đánh giá năng lực, nhất là sự phù hợp của các HLV với bóng đá Việt Nam dựa trên mức lương mà họ nhận.

Thậm chí, khi bầu Đức càng nóng vội trong chuyện đòi sa thải HLV Miura, người ta càng dễ suy diễn đến chuyện vì cầu thủ của HA Gia Lai không còn được vị HLV người Nhật trọng dụng ở cấp độ đội tuyển, nên ông Đức mới mất kiên nhẫn (mà thực tế thì chính bầu Đức cũng đề cập đến chuyện này khi trả lời truyền thông thời gian gần đây).

Người ta cũng thật lạ là trong khi công việc lẽ ra liên quan mực thiết đến vai trò phó chủ tịch phụ trách tài chính của bầu Đức ở VFF, là chuyện đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay không thể đi tập huấn vì thiếu kinh phí, lại không nghe bầu Đức đã động đến, trong khi ông quá nhanh nhẩu đòi giải quyết những công việc đơn thuần về chuyên môn, không thuộc về sở trường của bầu Đức.

Kim Điền

 

Bầu Đức muốn tìm HLV thay ông Miura: Tiền chỉ là chuyện phụ - 2