1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức không lo vắng khán giả khi Công Phượng, Tuấn Anh ra nước ngoài

(Dân trí) - Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chính là những cầu thủ giúp cho HA Gia Lai thu hút người hâm mộ trong thời gian qua. Mùa tới, họ sẽ ra nước ngoài thi đấu và bài toán khán giả và chất lượng đội hình được đặt ra trước mắt Gỗ.

Dù vậy, ông chủ của HA Gia Lai là bầu Đức lại không lo về những chuyện này: “Không có Công Phượng và Tuấn Anh, HA Gia Lai vẫn còn những cầu thủ khác. Như giải U21 vừa rồi đâu ai nghĩ Thanh Hậu tiến bộ và chơi hay như vậy đâu, tiến bộ đến không ngờ. Mà HA Gia Lai còn nhiều cầu thủ như Thanh Hậu, sẵn sàng lấp chỗ những cầu thủ ra đi. Không có Công Phượng và Tuấn Anh thì còn 7 - 8 cầu thủ khác thế chỗ”.

“Còn về khán giả, có thể mùa tới khi không có những cầu thủ đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến các cầu thủ khác, chứng kiến chất lượng khác của HA Gia Lai, nên cũng không lo người hâm mộ chán đội bóng” – bầu Đức nói thêm.

 

Bầu Đức (giữa) không lo chất lượng của HA Gia Lai giảm sút khi Công Phượng và Tuấn Anh ra nước ngoài (ảnh: Trọng Vũ)
Bầu Đức (giữa) không lo chất lượng của HA Gia Lai giảm sút khi Công Phượng và Tuấn Anh ra nước ngoài (ảnh: Trọng Vũ)

 

Ngoài ra, ông bầu này còn quả quyết khi Công Phượng và Tuấn Anh trở về từ các chuyến du đấu ở nước ngoài sau 1 – 2 năm nữa, diện mạo của HA Gia Lai sẽ khác hẳn. Ông Đức dõng dạc: “Nhiều năm qua, tôi đã chuẩn bị cho lứa này về kỹ thuật chơi bóng, về những yếu tố để họ gia nhập bóng đá chuyên nghiệp. Bây giờ, họ lại được ra môi trường có đẳng cấp cao hơn, nên tôi tin họ sẽ tiến bộ hơn. 1 – 2 năm nữa, họ sẽ tiến bộ vượt bậc để giúp cho chất lượng của bóng đá Việt Nam tốt hơn. Rồi khi họ trở lại, có khi khán giả còn đông hơn, quan tâm đến họ nhiều hơn bây giờ”.

Trước đây, HA Gia Lai từng hợp tác chiến lược với CLB Arsenal của Anh. Hiện tại, đội bóng này lại hợp tác với các CLB Nhật Bản, cụ thể là Yokohama FC thuộc J-League 2. Có ý kiến cho rằng đây có thể là bước lùi của Gỗ. Thế nhưng, bầu Đức lại có ý kiến khác.

Ông Đức nói: “Chúng tôi hợp tác với Arsenal là để đào tạo cầu thủ, còn hợp tác với Yokohama FC là để trao đổi cầu thủ., 2 việc khác nhau hoàn toàn Đây không phải là một bước lùi, ai nghĩ thế là nghĩ sai. Thậm chí, tôi cam đoan rằng chưa có đội bóng nào của Việt Nam có thể đổi ngang cầu thủ của mình với cầu thủ có đẳng cấp cao hơn từ Nhật Bản như HA Gia Lai của tôi”.

Kim Điền

 

Bầu Đức không lo vắng khán giả khi Công Phượng, Tuấn Anh ra nước ngoài - 2

 

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016