1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất ổn chính trị, Ukraine đơn phương hủy trận giao hữu với Mỹ

(Dân trí) - Nhiều khả năng trận giao hữu giữa Ukraine và Mỹ không thể diễn ra như dự kiến khi các cầu thủ Ukraine đang có ý định đơn phương hủy trận đấu này vì không muốn bỏ mặc đồng bào trong nước.

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giao hữu giữa Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra tại Kharkiv nhưng do 1 vài lý do liên quan tới chính trị bất ổn tại đất nước Đông Âu này, Ban tổ chức đã quyết định rời địa điểm thi đấu sang đảo Síp.

Trận Ukraine - Mỹ có thể sẽ không diễn ra như dự kiến

Trận Ukraine - Mỹ có thể sẽ không diễn ra như dự kiến


Tuy nhiên, có vẻ như phía Ukraine cũng chẳng mặn mà với trận đấu này. Ngày hôm qua, Chủ tịch LĐBĐ Ukraine, Anatoliy Konkov, đã khẳng định rằng đội tuyển có thể không tham gia trận đấu giao hữu này vì không muốn bỏ mặc đồng bào trong nước.

Trên tờ Reuters, ông nói: “Chúng tôi đã không thể duy trì giải vô địch quốc gia, vì vậy, còn gì để nói về bóng đá nữa. Nếu chúng tôi không được thi đấu trên sân nhà thì tại sao lại bỏ mặc đồng bào trong thời điểm khó khăn để sang đảo Síp chơi trận bóng này. Đội tuyển Ukraine luôn chiến đấu vì đồng bào, vì đất nước. Vì vậy, nhiều khả năng chúng tôi sẽ ở lại Ukraine và không di chuyển sang Đảo Síp”.

Tuy nhiên, có điều lạ lùng rằng, phía Mỹ lại quả quyết rằng họ vẫn thi đấu với Ukraine. Trên trang Twitter của LĐBĐ Mỹ khẳng định: “ĐT Ukraine khẳng định rằng họ vẫn sẽ di chuyển tới đảo Síp và trận đấu vẫn được diễn ra như dự kiến”.

Được biết, hiện tại, các sân bay ở Ukraine đã ngừng hoạt động vì tình hình bất ổn ở quê nhà. Theo dự kiến, trận đấu giữa Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 6/3 (theo giờ Việt Nam).

H.Long