1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona thảm bại trước Bilbao: Công tồi, thủ tệ

(Dân trí) - Sau cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải năm ngoái, thầy trò Luis Enrique đang khởi đầu mùa giải 2015-16 một cách đáng thất vọng. Từ khâu tấn công đến khâu phòng ngự, Barca đều cho thấy những sự bất ổn đến báo động.

Công tồi

Tuy toàn thắng ở 4 lượt trận đầu tiên nhưng hàng công Barca bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga khá chuệch choạc. Không chỉ đề cập đến thảm bại 1-4 trước Celta Vigo trên sân Bailados rạng sáng nay, dấu hiệu bất thường đã được thể hiện rõ rệt qua những con số thống kê sau 5 vòng đấu đầu tiên.

 

Hàng công Barca chưa ghi nổi một bàn trong 45 phút đầu tiên tại La Liga
Hàng công Barca chưa ghi nổi một bàn trong 45 phút đầu tiên tại La Liga

Cụ thể, đội bóng xứ Catalonia đang đạt hiệu suất ghi bàn thấp nhất trong 8 mùa giải qua (9 bàn sau 5 trận). Không những vậy, bộ ba Messi-Suarez-Neymar (MSN) trứ danh và các đồng đội chưa ghi nổi một thắng trong hiệp 1. Ngay cả ở chiến thắng đậm đà nhất từ đầu mùa trước Levante (4-1), Barca cũng phải đợi đến phút 49 mới có bàn mở tỉ số nhờ công trung vệ Bartra.

Trên các mặt trận khác, Barca đạt hiệu suất ghi bàn chẳng khá khẩm hơn là bao (7 bàn/4 trận) và thậm chí còn chỉ một lần duy nhất giành chiến thắng. Đó là trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla. Thầy trò Luis Enrique vượt qua đối thủ với tỉ số sát nút 5-4 sau 120 phút chật vật.

Tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Barca thảm bại 0-4 ở lượt đi trên sân San Mames rồi bị cầm hòa 1-1 ở lượt về trên sân Nou Camp trước Athletic Bilbao. Sự yếu kém chưa dừng lại, ở lượt trận mở màn Champions League giữa tuần trước, gã khổng lồ xứ Catalonia tiếp tục để cho AS Roma thủ hòa với tỉ số 1-1.

Thủ tệ

Nếu như hàng công đang đánh mất đi sự bùng nổ thì hàng phòng ngự Barca cũng không hề đem lại sự an tâm. Thảm bại trước Celta Vigo đã là trận đấu chính thức thứ 3 kể từ khi mùa giải 2015-16 khởi tranh gã khổng lồ xứ Catalonia để lọt lưới tới 4 bàn.

 

Ter Stegen đã phải vào lưới nhặt bóng tới 15 lần ở mùa giải này
Ter Stegen đã phải vào lưới nhặt bóng tới 15 lần ở mùa giải này

Từ hậu vệ đến thủ môn, bất kỳ vị trí nào cũng ít nhất một lần mắc sai sót. Nhưng tử huyệt khiến Barca bị đối thủ vùi dập chính là thủ môn của Ter Stegen. Thủ thành người Đức này đã phải vào lưới nhặt bóng tới 15 lần sau 6 trận đấu góp mặt trong đội hình chính thức. Cả mùa giải năm ngoái, Ter Stegen ra sân 21 trận nhưng cũng chỉ để lọt lưới 16 bàn, nhiều hơn mùa này vỏn vẹn 1 bàn.

Thành tích gác đền của “Neuer đệ nhị” trái ngược hoàn toàn với những gì người đồng đội Claudi Bravo thể hiện ở mùa giải năm ngoái. Cụ thể, thủ thành người Chile này giữ sạch mành lưới suốt 9 trận đấu đầu tiên tại La Liga 2014-15 khi đứng trong khung gỗ Barca.

Duy Khánh