1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona cần tối đa 31 điểm để vô địch La Liga

(Dân trí) - Barcelona đã chạm một cánh tay vào chức vô địch La Liga, và để chạm nốt cánh tay còn lại để nâng cao chức vô địch thì thầy trò Tito Vilanova cũng chỉ cần giành tối đa 31 điểm nữa.

Kết thúc vòng 24 La Liga, Barcelona đang thống trị một cách tuyệt đối với 65 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 Atletico Madrid tới 12 điểm và khoảng cách với đại kình địch Real Madrid lên đến 16 điểm. Với 14 vòng còn lại của La Liga 2012/13 thì chỉ cần một phép tính đơn giản cũng đủ để cho thấy rằng thầy trò Tito Vilanova sẽ trở lại ngôi vương tại Tây Ban Nha bất chấp mọi điều kiện nếu như giành thêm 10 trận thắng và 1 trận hòa.

Barca đang quá vượt trội tại La Liga
Barca đang quá vượt trội tại La Liga

Số điểm tối đa mà mỗi đội có thể giành được trong quãng thời gian còn lại của La Liga là 42 điểm và Barcelona đang bỏ xa đội thứ 2 là Atletico Madrid 12 điểm. Như vậy Barcelona sẽ chắc chắn vô địch nếu như giành thêm 31 điểm nữa bất chấp Atletico Madrid có toàn thắng trọn vẹn 14 trận đấu còn lại để giành 42 điểm. Ngoài ra, thầy trò Vilanova cũng có thể đăng quang nếu giành thêm chỉ 27 điểm nữa (tương đương 9 trận thắng hoặc 8 thắng và 3 hòa) nhưng bắt buộc phải đánh bại Atletico Madrid.

Trong giả thiết thứ hai, Atletico Madrid sẽ có 13 trận thắng và 1 thua nên cùng kết thúc mùa giải với 92 điểm như Barcelona tuy nhiên sẽ không thể vô địch vì thua kém về thành tích đối đầu (lượt đi đã thua Barcelona 1-4). Dĩ nhiên những con số trên là cột mốc tối đa mà Barcelona cần giành nếu muốn “vô địch không điều kiện” tính từ thời điểm này, còn khả năng để Atletico Madrid có thể toàn thắng cả 14 vòng đấu còn lại của La Liga là rất hy hữu.

Về trường hợp của Real Madrid thì Barcelona cũng cần giành thêm 27 điểm nữa để chắc chắn biến thầy trò Jose Mourinho trở thành cựu vương La Liga. Nhìn lại 24 vòng đấu đã qua, dễ thấy rằng khoảng cách 16 điểm mênh mông mà Barcelona tạo ra với đại kình địch là do sự khác biệt về thành tích trên sân khách, hay cụ thể hơn là những chuyến hành quân đến xứ Andalucia.

5 thất bại của Real Madrid tại La Liga mùa giải này trước Getafe (2-1), Sevilla (1-0), Betis (1-0), Malaga (3-2) và Granada (1-0 ) khiến thầy trò Jose Mourinho đánh rơi tới 15 điểm thì có tới 4 trận là từ những chuyến hành quân đến Andalucia. Trong khi đó, trên các sân mà Real Madrid nhận thất bại thì Barcelona đều ca khúc khải hoàn trở về, bao gồm: Getafe-Barca: 1-4, Sevilla-Barca: 2-3, Betis-Barca: 1-2, Málaga-Barca: 1-3 và Granada-Barca: 1-2.

Ngọc Trung