1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45 ngày 2/4, sân Nou Camp (Barcelona)

Barcelona - Atletico: “Song hổ” giao đấu

(Dân trí) - Cùng chung tham vọng lên ngôi vô địch ở La Liga, cả Atletico lẫn Barca vẫn muốn phô trương sức mạnh tại đấu trường châu lục. Tại Nou Camp ở tứ kết lượt đi Champions League đêm nay, cả hai thế lực hàng đầu Tây Ban Nha đều không muốn là kẻ bại trận.

Lá thăm may rủi ở lễ bốc thăm tứ kết Champions League đã không chiều lòng người Tây Ban Nha, khi Atletico và Barcelona phải giáp mặt nhau từ quá sớm. Đây là hai đối thủ quá hiểu nhau sau những lần chinh chiến ở La Liga và rõ ràng, đó là một cuộc chiến sinh tử thực thụ giữa hai đội bóng.

Điều đáng chú ý là cả Barcelona lẫn Atletico đang đua tranh ngôi vô địch La Liga. Cả hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 1điểm và không ai muốn có một sự sảy chân bất ngờ. Nếu Atletico vất vả đánh bại Bilbao 1-0 tại Sam Mames thì Barcelona cũng phải “toát mồ hôi hột” mới có thể hạ Espanyol 1-0.


Barcelona đã hòa Atletico cả 3 trận ở mùa giải này

Barcelona đã hòa Atletico cả 3 trận ở mùa giải này

Khi Real Madrid đang tỏ ra đuối thế thì chính Atletico và Barcelona mới là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga năm nay. Cả hai đội đều có những toan tính nhất định cho tham vọng của mình, nhưng rõ ràng ngoài giải đấu quốc nội thi Atletico lẫn Barcelona sẽ không từ bỏ đấu trường Champions League.

Lật lại quá khứ, Atletico luôn thất bại nặng nề mỗi khi đối diện Barcelona. Còn nhớ những mùa giải trước, Rojiblancos luôn thua đậm mỗi khi hành quân đến Nou Camp nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Simeone, Atletico đã lột xác hoàn toàn ở mùa giải này.

Ba cuộc đối đầu Atletico-Barcelona ở mùa giải này đều kết thúc với tỷ số hòa. Đó là những trận đấu Barcelona cảm nhận được sự đe dọa thực sự từ đối thủ đến từ thành Madrid. Atletico không còn yếu bóng vía như quá khứ, họ đã ổn định, mạnh mẽ và lý lợm qua từng trận đấu.

Được chơi trận lượt đi trên sân Nou Camp, Barcelona đặt chỉ tiêu phải giành được lợi thế trước khi bước vào lượt về. Sức ép dành cho đoàn quân HLV Tata Martino là rất lớn bởi nếu không chơi trên chân tại Nou Camp, cơ hội giành kết quả khả quan của CLB xứ Catalan là rất mong manh.

Tata Martino đã thực hiện thành công chính sách luân phiên đội hình ở trận gặp Espanyol và hầu hết các trụ cột của họ đều khá sung sức. Barcelona đủ tiềm lực để tung ra sân đội hình mạnh nhất với Busquets, Xavi, Iniesta ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn đặt nặng lên vai cặp Messi-Neymar.


Hàng thủ Barcelona phải hết sức dè chừng Diego Costa

Hàng thủ Barcelona phải hết sức dè chừng Diego Costa

Lionel Messi vẫn đang có được phong độ tốt và việc từng ghi 15 bàn vào lưới Atletico khiến cầu thủ người Argentina thêm tự tin. Nhưng sự thể hiện của tân binh Neymar ở cuộc đối đầu đêm nay vẫn còn là dấu hỏi lớn, khi ngôi sao người Brazil vẫn đánh mất chính mình sau khi hồi phục chấn thương.

Atletico không còn là đội bóng yếu bóng vía như quá khứ, họ đã mạnh mẽ và ổn định hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Simeone. Khi đã vào đến tứ kết Champions League, CLB thủ đô Madrid không hề có ý định dừng lại và sẽ quyết đấu đến cùng với Barca vì một tấm vé đi tiếp.

Khi hàng thủ Barcelona đang mất dần sự ổn định, họ sẽ phải hết sức dè chừng Diego Costa, ngôi sao số 1 của Atletico hiện nay. Ngoài ra, sự am hiểu của David Villa về Barcelona cũng là yếu tố giúp Atletico có thêm sự tự tin ở cuộc đối đầu này.

Chắc chắn, cả hai đội sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ và khó kỳ vọng về 90 phút hấp dẫn, cởi mở ở Nou Camp. Barcelona có lợi thế sân nhà, nhưng giành 3 điểm trước Atletico đêm nay là nhiệm vụ không hề dễ dàng của đoàn quân HLV Tata Martino.

Kiều My


Kiều My