1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cần hay không dòng chữ Qatar Foundation?

Barca vẫn là một biểu tượng vĩnh cửu

(Dân trí) - Không ít cule xem dòng chữ Qatar Foundation trên áo đấu của gã khổng lồ xứ Catalan là một “vết nhơ” nhưng Barca phải làm như thế nào để tiếp tục ở vị thế cao hơn so với Real Madrid?

Socios - là một nhóm người ủng hộ Barca mà có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử chủ tịch đội bóng - mới đây đã gửi lên ban lãnh đạo CLB một bản kiến nghị hủy bỏ thỏa thuận tài trợ ký kết với đối tác đến từ Qatar, nhưng tốt hơn là họ nên nhìn vào toàn cục để suy xét mọi việc.

Barca vẫn là một biểu tượng vĩnh cửu - 1
Chủ tịch Sandro Rosell đã gặp phải nhiều chỉ trích khi bắt tay với Qatar Sports Investment

Trong 110 năm lịch sử hào hùng của mình, Barca đã không cho bất kỳ một nhà tài trợ nào để lại “tì vết” trên áo đấu của họ. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi, đó là bản hợp đồng của CLB kí kết với Qatar Foundation. Và huyền thoại Johan Cruyff là 1 trong số những người không lấy làm hứng thú với chuyện này.

Chủ tịch Sandro Rosell đã đồng ý với một thỏa thuận mà theo đó CLB xứ Catalan sẽ nhận được 30 triệu euro tiền tài trợ cho mỗi mùa bóng và sẽ kéo dài trong 5 năm, bắt đầu từ 1/7/2011 cho tới 30/6/2016, cùng với đó là khoản tiền thưởng có thể lên tới 5 triệu euro nếu như Blaugrana giành được nhiều danh hiệu. Trong mùa giải 2010-2011, Barca cũng đã nhận được 15 triệu euro tiền bản quyền, nâng tổng số tiền được tài trợ lên con số 170 triệu euro.

Nhưng không phải ai cũng hoan nghênh thỏa thuận này. “Thánh Johan” thì gọi nó là “thô thiển”, trong khi cựu chủ tịch Joan Laporta nói rằng ông thích thấy chiếc áo đấu của CLB chỉ với dòng chữ Unicef trên ngực, đó như là một hình ảnh gắn với “một thông điệp”. Và giờ đây thì đến lượt các CĐV Barca lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của họ. Một lá đơn thỉnh cầu với hàng nghìn chữ ký đã được gửi đi với mong muốn là thỏa thuận này sẽ bị hủy bỏ.

Trong đơn có viết : “Chúng tôi, những người hâm mộ Futbol Club Barcelona, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc xuất hiện một logo khác trên áo đấu của đội bóng mà chúng tôi cổ vũ. Là người hâm mộ, chúng tôi có sự tôn trọng rất lớn giành cho CLB và ban lãnh đạo đội bóng, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận các thỏa thuận tài trợ áo đấu với Qatar Sports Investment.

Barca vẫn là một biểu tượng vĩnh cửu - 2
Huyền thoại Johan Cruyff cũng lên tiếng chỉ trích hành động của Rosell

110 năm qua, sọc áo xanh-đỏ đã luôn quảng cáo miễn phí và điều đó đã làm nên một biểu tượng mang tính toàn cầu. Đó còn là một lý do để nhiều người ủng hộ FC Barcelona. CLB của chúng ta rồi đây sẽ mãi mãi mất đi hình ảnh của đội bóng duy nhất trong thế giới bóng đá đỉnh cao không có một nhà tài trợ hiện diện trên áo đấu. Chúng tôi yêu cầu ban lãnh đạo FC Barcelona cho ngừng bản hợp đồng tài trợ áo đấu ký với Qatar Sports Investment và với bất kỳ nhà tài trợ thương mại nào khác, và thay vào đó phát triển các hợp đồng hiện tại hoặc tìm kiếm các giải pháp khác mà không phải in logo lên áo đấu”.

Thỏa thuận với Qatar Sports Investment đã được tổ chức bỏ phiếu và được thông qua trong một cuộc họp vào ngày 24 tháng 9. “Chúng tôi tin rằng những quyết định mà chúng tôi thực hiện là đúng đắn", Rosell chia sẻ với tờ La Vanguardia trong một cuộc phỏng vấn. "Nhưng chúng tôi không hề cảm thấy có bất cứ khúc mắc nào về việc các Socios phán xét những quyết định này, bởi họ là những người chủ sở hữu của CLB. Hi vọng họ đồng tình với quan điểm của chúng tôi”.

Vị chủ tịch CLB đương kim vô địch Champions League còn cảnh báo thêm là nếu như Socios không tán thành các quyết định này thì có lẽ Barca nên đặt ra các mục tiêu khiêm tốn hơn trong tương lai, và rằng không một thỏa thuận nào khác mang lại nhiều tiền tài trợ như thỏa thuận với đối tác đến từ Qatar này.

"Nếu họ (Socios) muốn thế (không ký hợp đồng với đối tác Qatar) thì tốt thôi. Barca sẽ được bền vững nhưng là theo một chiều hướng khác. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục duy trì mọi thứ như hiện nay : đội hình xuất sắc nhất thế giới, HLV giỏi nhất thế giới, CLB thể thao đa dạng lớn nhất thế giới, cả học viện đào tạo nữa. Và như vậy chúng ta sẽ bị những đối thủ cạnh tranh vượt lên trên."

Barca vẫn là một biểu tượng vĩnh cửu - 3
Barca vẫn là biểu tượng của bóng đá đẹp dù có hay không dòng chữ Qatar Foundation

Sự ủng hộ mà các Socios giành cho bản hợp đồng này là rất cần thiết, bởi Barca đang muốn thanh toán số nợ lên tới 400 triệu euro, cùng với đó là khoản vay khẩn cấp 150 triệu euro từ năm ngoái. Giám đốc marketing của Barca, Laurent Colette, đã đề cập đến bản hợp đồng với đối tác đến từ Qatar khi ông giải thích rõ quan điểm của mình vào đầu năm nay : "Sự hiện diện của Qatar Foundation trên áo đấu của chúng tôi có thể làm nhiều người không hài lòng, nhưng đây là việc cần thiết. Bởi nếu không có nguồn tài trợ này, chúng tôi sẽ buộc phải bán đi một thứ gì đó."

Ngay cả khi nhận được khoản tài trợ trong năm đầu của bản hợp đồng, Barca vẫn phải rất vất vả mới có thể mang về Alexis Sanchez và Cesc Fabregas trong mùa hè vừa qua. Vì vậy nếu muốn giữ chân các cầu thủ của mình và tiếp tục qua mặt Real Madrid, Barca có lẽ sẽ phải xây đắp tương lai của họ thông qua việc hợp tác với Qatar Foundation.

Ý tưởng này có thể không phải là một ý tưởng hay đối với những người hâm mộ gã khổng lồ xứ Catalan mang suy nghĩ lãng mạn, những người luôn hoài niệm về những năm tháng đã qua của Barca, nhớ về chiếc áo đấu trước đây mà các cầu thủ con cưng của CLB đã mặc, nhưng hãy nhìn xem :với chiếc áo đấu mới, những Messi, Xavi, Cesc đã cùng nhau giành được Copa del Rey, Siêu Cúp Châu Âu trong khi vẫn tiếp tục trình diễn lối chơi đẹp mắt.

Với người Catalan, triết lý bóng đá của họ sẽ không thay đổi theo thời gian. Barca quả thực còn hơn cả một biểu tượng đơn thuần!

Ngọc Trung