1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca cải tổ: Nguyên một đội hình sẽ ra đi

(Dân trí) - Theo thông tin từ tờ AS, Barcelona đã lên khoản dự trù ngân sách lên tới 100 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Mục tiêu số một của Barca trên thị trường chuyển nhượng là trung vệ người Đức Matts Hummels của Borussia Dortmund.

Theo quan điểm của ban lãnh đạo Barca thì mùa hè tới đội chủ sân Nou Camp sẽ cải tổ nhân sự sâu rộng nhưng không hẳn là một cuộc cách mạng đội hình. Danh sách những cầu thủ chia tay Barca lên đến 9 người, bao gồm: Valdés, Pinto, Alves, Puyol, Song, Dos Santos, Tello, Afellay và Cuenca. Ngoài ra, Alexis Sanchez và Cesc Fabregas, những ngôi sao được đưa về sân Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2011, là hai trường hợp có thể ra đi nếu Barca nhận được lời đề nghị hấp dẫn.

Alexis và Fabregas nhiều khả năng sẽ chia tay Nou Camp
Alexis và Fabregas nhiều khả năng sẽ chia tay Nou Camp

Alexis Sanchez đang nằm trong tầm ngắm của Juventus, và một thỏa thuận chuyển nhượng rất có thể sẽ xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ngoài ra, Atletico Madrid cũng rất muốn chiêu mộ tiền đạo người Chile. Trong khi đó Fabregas luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Manchester United, đội bóng cũng đang nằm trong tình cảnh phải thay máu mạnh mẽ và đã theo sát cựu thủ quân Arsenal từ lâu. Như vậy, rất có thể mùa hè này, Barca sẽ bán đi nguyên một đội hình.

Ở chiều hướng ngược lại, Rafinha, cầu thủ đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Celta Vigo theo hợp đồng cho mượn, sẽ trở về Nou Camp sau khi mùa giải này kết thúc. Tương lai của tài năng trẻ sáng giá người Brazil sẽ được quyết định trước khi mùa giải 2014-15 bắt đầu. Trong khi đó hai cầu thủ khác cũng trưởng thành từ lò La Masia được đem cho mượn là Deulofeu (Everton) và Bojan (Ajax) gần như chắc chắn không trở lại. Deulofeu tiếp tục được đem cho mượn còn thần đồng một thời Bojan nhiều khả năng sẽ tìm bến đỗ mới khi chỉ còn 1 năm trong hợp đồng.

Tuy kỳ chuyển nhượng hè 2014 vẫn chưa bắt đầu nhưng Barca đã nhanh tay ký hợp đồng với Ter Stegen và Halilovic. Với quyết định mà FIFA vừa đưa ra, đây chắc chắn là hai tân binh đầu tiên của Barca cho mùa giải 2014-15. Theo tờ AS, Barca liệt kê một danh sách dài những phương án tăng cường cho tuyến phòng ngự đang ngày càng rệu rã, trong đó trung vệ Matts Hummels của Dortmund được xác định là mục tiêu số một.

Bên hành lang cánh phải hàng thủ, Cuadrado của Fiorentina được nhắc đến như phương án thay thế Dani Alves và cạnh tranh vị trí với Montoya trong tương lai gần. Ngoài hàng thủ, ban lãnh đạo Barca còn đề ra những kế hoạch tăng cường cho tuyến giữa. Bruno Soriano, tài năng trẻ trưởng thành từ La Masia đang thi đấu rất thành công trong màu áo Villarreal sẽ là mục tiêu chuyển nhượng đầu tiên. Ngoài ra, Denis Suárez, cầu thủ thuộc biên chế Barca B cũng được đôn lên đội một từ mùa giải tới.

Cuối cùng, Barcelona sẽ nỗ lực tìm kiếm trên thị trường chuyển nhượng một trung phong đúng nghĩa thay vì những tiền đạo vệ vinh như Neymar hay Alexis.


HT