1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca, Atletico và Bayern Munich đồng loạt mất trụ cột quan trọng

(Dân trí) - Hai trận lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân Nou Camp và Old Trafford đều kết thúc với tỉ số hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính. Chưa bàn đến vấn đề điểm số, cả Barca, Atletico và Bayern đều gặp những tổn thất rất lớn về mặt lực lượng.

Bayern Munich đã có một trận đấu đầy khó khăn trên sân Old Trafford. Tuy có được trận hòa 1-1 nhưng để đánh đổi lấy lợi thế không quá lớn về mặt điểm số này, các nhà ĐKVĐ Champions League đã phải trả cái giá quá đắt. Cụ thể, ở trận tứ kết lượt về tại Allianz Arena, HLV Guardiola sẽ không thể có được sự phục vụ của hai trụ cột quan trọng vì án treo giò.

Bayern mất Schweinsteiger ở trận tứ kết lượt về với MU
Bayern mất Schweinsteiger ở trận tứ kết lượt về với MU

Trong khi Javi Martinez đã nhận đủ số thẻ vàng còn thủ lĩnh tuyến giữa Schweinsteiger thì bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối trận. Tổn thất này là rất nặng nề song với đội hình rất chất lượng, Bayern Munich vẫn còn trong đội hình những sự lựa chọn khả dĩ để bù đắp khoảng trống mà Martinez (trung vệ) và Schweinsteiger (tiền vệ trung tâm) để lại.

Khác với “hùm xám xứ Bavaria”, những tổn thất về mặt lực lượng mà Barca và Atletico gặp phải trong cuộc thư hùng giữa hai đội tại Nou Camp gần như không thể bù đắp nổi. Về phía gã khổng lồ xứ Catalonia, trung vệ Pique đã phải rời sân ngay ở phút thứ 8 sau pha tranh chấp bóng bổng với Diego Costa vì tiếp đất không thực sự tốt. Theo những chẩn đoán ban đầu thì cầu thủ của Barca đã bị tổn thương phần xương chậu.

Hàng thủ Barca đã yếu lại còn yếu hơn 
Hàng thủ Barca đã yếu lại còn yếu hơn 

Mùa giải này, Puyol và Valdes đều đã gặp phải những chấn thương nặng, giờ lại đến lượt Pique nhập viện. Rõ ràng hàng thủ Barca đang phải đối đầu với quá nhiều khó khăn. Những phương án dự phòng như Pinto (thủ môn) hay Marc Bartra, Mascherano (trung vệ) quả thực không thể đem lại sự an tâm, đặc biệt là ở thời điểm mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Trong khi đó, chân sút chủ lực Diego Costa bên phía Atletico cũng gặp phải chấn thương gân kheo và phải rời sân ở phút 28 của trận đấu. Dự kiến, tiền đạo người Brazil sẽ phải mất đến 1 tháng mới có thể trở lại thi đấu. Tổn thất mà đoàn quân của thầy trò Diego Simeone đối mặt thực sự rất nặng nề bởi từ đầu mùa, hàng công của Atletico gần như chỉ biết phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Diego Costa.

HT