1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc: “Việt Nam đang hướng tới World Cup”

(Dân trí) - Tờ Sina Sport cho rằng những người Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt để phục vụ mục tiêu giành vé dự World Cup 2026.

Mới đây, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn đã khẳng định mục tiêu của bóng đá Việt Nam là giành vé dự World Cup 2026. Bắt đầu từ giải đấu này, World Cup sẽ nâng số đội tham dự lên con số 48 và châu Á có thể có 8,5 suất tham dự. Do đó, cơ hội giành vé của đội tuyển Việt Nam cao hơn.

Báo Trung Quốc: “Việt Nam đang hướng tới World Cup” - 1

Bóng đá Việt Nam đang hướng tới World Cup 2026

Phát biểu của ông Trần Quốc Tuấn đã nhận được sự quan tâm lớn từ báo giới ở khắp châu Á. Ngay sau đó, tờ Yonhap (Hàn Quốc) đề cập tới việc HLV Park Hang Seo có thể đưa bóng đá Việt Nam tới sân chơi World Cup.

Tới ngày hôm qua, tờ Sina (Trung Quốc) cũng đề cập tới vấn đề này thông qua bài viết: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lập kế hoạch để tham dự World Cup 2026”.

Tờ báo này nhấn mạnh: “HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam nhảy vọt với những thành tích ấn tượng trong 2 năm qua. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá nước này đã mạnh dạn đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn đã tuyên bố mục tiêu là đưa đội tuyển Việt Nam có thể tham dự giải đấu này vào năm 2026. Để làm điều đó, VFF sẽ tăng cường đầu tư bóng đá trẻ.

Được biết, VFF đã ký thỏa thuận với công ty ở Việt Nam để có tài trợ nhằm đầu tư vào bóng đá trẻ. Mùa Hè tới, đội U20 Việt Nam sẽ sang Pháp tập huấn. Bên cạnh đó, họ cũng đẩy mạnh đầu tư vào đội U17. VFF đang đầu tư và phát triển dựa trên những nền tảng sẵn có. Có vẻ như họ đang đi đúng hướng”.

Trước mắt, đội U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu U23 châu Á với khát khao giành tấm vé tham dự Olympic 2020 (dành cho 3 đội dẫn đầu). Ở giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

H.Long