1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng trước sự thăng tiến của tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Sina (Trung Quốc) thừa nhận ngỡ ngàng trước sự thăng tiến chóng mặt của đội tuyển Việt Nam sau khi thăng hạng 94 thế giới.

Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc từ thứ 97 lên thứ 94 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trong vòng 21 năm qua (kể từ khi xếp hạng 84 vào năm 1998).

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng trước sự thăng tiến của tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Thành tích này tiếp tục cho thấy đà thăng tiến của đoàn quân HLV Park Hang Seo. Giờ đây, chúng ta không chỉ lọt vào top 100 mà còn tiệm cận tới top 90 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc đã tụt tới 6 bậc xuống xếp hạng 75 thế giới.

Chứng kiến sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam, những tờ báo Trung Quốc không khỏi chạnh lòng. Tờ Sina bình luận: “Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2019, đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc lên xếp hạng 94 thế giới. Đây là thành tích tốt nhất của họ kể từ năm 2004 (từng vươn lên hạng 94 thế giới vào tháng 9/2004).

Thực tế, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc và vươn lên trở thành đội bóng hàng đầu châu Á. Ngay cả lứa trẻ của họ cũng đáng nể. Cách đây chưa lâu, U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink với tỷ số 2-0.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng trước sự thăng tiến của tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Trung Quốc tụt 6 bậc trong tháng qua

Thành tích của bóng đá Việt Nam trong những năm qua nổi trội hơn Trung Quốc rất nhiều. Họ đã lọt vào tới trận chung kết giải U23 châu Á. Đội U19 Việt Nam dễ dàng giành tấm vé vào vòng chung kết U19 châu Á, còn đội U19 Trung Quốc còn không vượt qua nổi vòng loại.

Chưa hết, ở vòng loại World Cup, Trung Quốc chỉ thắng 2, hòa 1, thua 2, còn Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 3 chiến thắng và 2 trận hòa”.

Không chỉ báo Trung Quốc, tờ SMM Sport (Thái Lan) cũng khen ngợi sự thăng tiến của đội tuyển Việt Nam: “Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại tăng hạng chóng mặt. Sau chiến thắng trước UAE và hòa Thái Lan, họ đã tăng 3 bậc lên xếp thứ 94 thế giới và đứng thứ 13 ở châu Á. Malaysia cũng tăng 4 bậc lên xếp thứ 154 thế giới”.

H.Long