1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc chỉ ra 3 điều cần học hỏi Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Sau khi chứng kiến thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam ở giải U23 châu Á và Asiad 2018, tờ Sina đã chỉ ra 3 điều mà LĐBĐ Trung Quốc cần học hỏi Việt Nam.

Dù đầu tư rất mạnh trong những năm qua nhưng bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể gặt hái thành công ở khu vực châu Á. Ở hai giải trẻ gần nhất là U23 châu Á và Asiad 2018, đội trẻ của Trung Quốc đều không thể tiến sâu.


Báo Trung Quốc thừa nhận còn nhiều điều cần học hỏi Việt Nam

Báo Trung Quốc thừa nhận còn nhiều điều cần học hỏi Việt Nam

Trong khi đó, các đội U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam đã thành công rực rỡ. Chúng ta giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á và lọt vào bán kết Asiad 2018. Những bước tiến của bóng đá Việt Nam đã tác động lớn lên cả châu Á. Điều đó khiến cho bóng đá Trung Quốc cần nghiêm túc nhìn lại mình.

Ngày hôm qua, tờ Sina đã có bài viết chỉ ra 3 điều mà LĐBĐ nước này cần học hỏi ở láng giềng Việt Nam.

Tinh thần đồng đội

Tờ Sina viết: “Bóng đá không phải bóng bàn. Nó là môn thể thao của tập thể. Người chơi bóng bàn có thể tự do làm mọi điều với trái bóng nhưng trong bóng đá, các cầu thủ phải phối hợp, di chuyển, chuyền bóng…

Bóng đá Trung Quốc đang bị vướng vào tư duy cá nhân như môn bóng bàn. Nếu như đội U23 Việt Nam thi đấu gắn kết thì U23 Trung Quốc thi đấu khá rời rạc, chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của cá nhân”.

Bản sắc

“Thua thiệt về thể hình nhưng bóng đá Việt Nam đang cố gắng tìm ra những điểm tốt nhất, để bù lại điểm yếu. Dần dần, họ tìm ra bản sắc trong lối chơi. Bóng đá Trung Quốc có gì? Nhiều năm qua, chúng ta vẫn mò mẫm để tìm kiếm công thức tốt nhất. Bản sắc của bóng đá Trung Quốc vì thế mất đi”.

Công tác đào tạo trẻ

“Dù LĐBĐ Trung Quốc đã mời những HLV giỏi nhất, các CLB ở đất nước chúng ta chi hàng núi tiền để chiêu mộ ngôi sao, bóng đá trẻ cũng được chú trọng đầu tư hơn, nhưng chúng ta vẫn chưa thể vươn lên. Các CLB chỉ chú trọng tới đốt cháy giai đoạn để thành công. Vì thế, các cầu thủ trẻ cũng chịu nhiều áp lực.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng trong công tác đào tạo trẻ. Họ không chi quá nhiều tiền đầu tư nhưng lại đang gặt hái được những trái ngọt”.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018