1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái: “Việt Nam quá khó bị đánh bại, Văn Lâm như bạch tuộc khổng lồ”

(Dân trí) - Tờ Siam Sport đã thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam quá khó bị đánh bại dù cho đội nhà cũng bỏ lỡ cơ hội. Bên cạnh đó, họ cũng ví thủ thành Văn Lâm như bạch tuộc khổng lồ.

Người Thái đã rất tiếc nuối khi không thể tận dụng những cơ hội trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam để có thể giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Trận hòa 0-0 trước Việt Nam khiến họ lâm vào thế bị động trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khi đang kém Việt Nam 3 điểm.

Báo Thái: “Việt Nam quá khó bị đánh bại, Văn Lâm như bạch tuộc khổng lồ” - 1

Sự quả cảm của đội tuyển Việt Nam ngăn Thái Lan chiến thắng

Bất chấp sự tiếc nuối, tờ Siam Sport vẫn thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam quá khó bị đánh bại ở thời điểm này. Tờ báo này viết: “Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan trước khi trận đấu diễn ra.

Mặc dù vậy, trận đấu này đã diễn ra không theo hướng như vậy. Việt Nam không cho thấy vị thế cửa trên mà họ đã lui về phòng ngự. Trong khi đó, đội tuyển Thái lan đã kiểm soát bóng nhiều hơn. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã giành sự tôn trọng nhất định cho Thái Lan.

Cú đá hỏng phạt đền của Theerathon Bunmathan là điều đáng xấu hổ nhưng cũng may là sau đó, trọng tài đã từ chối bàn thắng của đội tuyển Việt Nam khi Văn Hậu phạm lỗi với thủ thành Kawin.

Ở trận này, Thái Lan đã giành quyền kiểm soát bóng nhưng việc xâm nhập được vào hàng thủ ba người của Việt Nam quả thực vô cùng khó khăn. Ngay cả các tiền đạo của Việt Nam cũng chủ động lui về để gây sức ép. Điều đó khiến cho chúng ta gặp khó.

Để đánh bại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này quả là điều không hề dễ dàng. Thái Lan đã tìm mọi cách tấn công để có thể giành được 3 điểm. Dù cuối trận, đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu suy giảm thể lực nhưng họ vẫn còn Văn Lâm quá xuất sắc trong khung gỗ. Thủ thành của CLB Muangthong United đã có những pha cản phá xuất thần khiến cho người hâm mộ Thái Lan tiếc nuối”.

Báo Thái: “Việt Nam quá khó bị đánh bại, Văn Lâm như bạch tuộc khổng lồ” - 2

Văn Lâm như bạch tuộc khổng lồ khiến cho Thái Lan nản lòng

Trong bài viết khác, chuyên gia của tờ Siam Sport đã gọi thủ thành Văn Lâm là bạch tuộc khổng lồ. Vị này phân tích: “Văn Lâm là trụ cột của CLB Muangthong United. Khi thi đấu cho CLB này, anh ấy chưa thực sự ổn định nhưng khi khoác lên mình màu áo đỏ của đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm đã trở thành linh hồn trong khung gỗ, như con bạch tuộc khổng lồ. Cậu ấy đã từ chối nhiều tình huống mười mươi của Thái Lan và xứng đáng là người chơi hay nhất trận”.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng Thái Lan vẫn có chút e dè khi thi đấu ở Mỹ Đình: “Đội tuyển Thái Lan không đủ can đảm để tấn công tới chết trên sân Mỹ Đình vì mục tiêu ba điểm. Tôi hiểu được sự cẩn trọng ấy bởi nếu rủi ro để thua trận, Thái Lan coi như hết hy vọng vì kém Việt Nam 6 điểm.

Còn giờ đây, chúng ta vẫn còn hy vọng bởi chỉ kém Việt Nam 3 điểm, trong khi vẫn còn 2 trận đấu trên sân nhà gặp Indonesia và Malaysia. Sau đó, nếu không thua UAE, chúng ta vẫn có thể đua tranh”.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022