1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan xôn xao chuyện Lee Nguyễn và Công Phượng về đá ở V-League

(Dân trí) - Sau làn sóng cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, nay đến lượt cầu thủ Việt và gốc Việt về đá ở giải V-League. Chuyện của Lee Nguyễn và Công Phượng mới đây khiến báo Thái Lan quan tâm.

Tờ nhật báo Thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport chạy tít: “Ai là cầu thủ để một CLB dám bỏ ra 14 triệu baht/tháng (khoảng hơn 10 tỷ đồng) để trả lương?”, để bàn về vụ chuyển nhượng đang được đàm phán giữa CLB TPHCM và cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn.

Có thể có sự nhầm lẫn về mốc thời gian trên Siam Sport, khi báo này nhầm lẫn rằng số tiền hơn 10 tỷ đồng/năm mà CLB TPHCM sẵn sàng trả cho Lee Nguyễn thành hơn 10 tỷ đồng/tháng.

Báo Thái Lan xôn xao chuyện Lee Nguyễn và Công Phượng về đá ở V-League - 1
Báo Thái xôn xao chuyện Lee Nguyễn có thể về đá ở V-League với giá cao

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây không phải chuyện 10 tỷ đồng/năm hay 10 tỷ đồng/tháng trả cho Lee Nguyễn, mà điều báo Thái quan tâm chính việc có CLB thuộc giải V-League sẵn sàng chi đậm, để thu hút ngôi sao gốc Việt tầm cỡ thế giới, về thi đấu ở quê hương.

Trong phần nội dung, Siam Sport viết: “Lee Nguyễn – cầu thủ có gốc Việt Nam, năm nay 33 tuổi, đang khoác áo CLB Inter Miami của Mỹ, đang được CLB TPHCM của giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam liên hệ ký hợp đồng thi đấu trong mùa giải 2020”. 

“Nếu hợp đồng này hoàn tất, CLB TPHCM sẽ phải chi 2 triệu USD (một sự nhầm lẫn khác của báo Thái, vì số tiền thực tế Lee Nguyễn muốn có là 1 triệu USD – PV), để có sự phục vụ của cầu thủ này” – Siam Sport thông tin thêm – “Trước đó, CLB TPHCM đã có được chữ ký của Nguyễn Công Phượng từ CLB Sint Truidense (Bỉ), theo dạng cho mượn”.

Lee Nguyễn và Công Phượng là những cầu thủ gốc Việt nổi tiếng nhất và tài năng nhất. Hiện họ có cơ hội thi đấu chung một màu áo tại V-League, điều đó dĩ nhiên tạo nên hiệu ứng đặc biệt đối với báo chí trong khu vực.

Thiện Nhân