1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: “U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó”

(Dân trí) - Tờ Siam Sport cho rằng U23 Việt Nam đã bị đẩy vào thế khó khi mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á.

Ở lượt trận thứ 2 bảng D, U23 Việt Nam tiếp tục chỉ giành kết quả hòa với tỷ số 0-0 trước U23 Jordan. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ xếp thứ 3 bảng đấu với 2 điểm, kém U23 Jordan và U23 UAE 2 điểm.

Báo Thái Lan: “U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó” - 1

Báo Thái Lan cho rằng U23 Việt Nam đang bị đẩy vào thế khó

Tờ Siam Sport cho rằng U23 Việt Nam đã bị đẩy vào thế khó khi mất quyền tự quyết trước lượt đấu cuối cùng. Tờ báo này nhấn mạnh: “U23 Việt Nam đã gây thất vọng khi hòa trận đấu thứ 2 liên tiếp với tỷ số 0-0.

U23 Việt Nam đã không còn quyết tự quyết ở lượt đấu cuối. Họ buộc phải thắng U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả của trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE”.

Bình luận về trận đấu, tờ báo này viết: “U23 Jordan đã kiểm soát trận đấu trong hiệp 1, khiến cho U23 Việt Nam chỉ biết phòng ngự bị động. Thậm chí, U23 Jordan đã có thể ghi bàn nếu như thủ thành Bùi Tiến Dũng không thi đấu xuất sắc.

Ở hiệp 2, U23 Việt Nam đẩy mạnh tấn công nhiều hơn nhưng họ cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U23 Jordan”.

Tờ Thairath bình luận: “U23 Việt Nam đang xếp thứ 3 bảng D với 2 điểm, kém U23 Jrdan và U23 UAE 2 điểm. Họ chỉ có cách duy nhất là giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối và chờ đợi kết quả của trận đấu còn lại”.

Cả hai trận đấu cuối cùng ở bảng D sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 16/1. U23 Việt Nam cần phải thắng U23 Triều Tiên và đồng thời mong trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan sẽ có kết quả thắng thua. Chỉ cần trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng (từ 1-1 trở lên) thì U23 Việt Nam sẽ bị loại.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020