1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: “Tuyển Việt Nam là đối thủ khó nhằn”

(Dân trí) - Trong bài phân tích trên trang Siam Sport, chuyên gia Bor Bu đã chỉ ra những vấn đề của đội tuyển Thái Lan và đồng thời thừa nhận đội tuyển Việt Nam là đối thủ khó nhằn.

Trận hòa 0-0 với đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022 rõ ràng là kết quả không thể làm những người Thái hài lòng. Trong bài phân tích trên tờ Siam Sport, chuyên gia Bor Bu đã chỉ ra những vấn đề của đội tuyển Thái Lan.

Báo Thái Lan: “Tuyển Việt Nam là đối thủ khó nhằn” - 1

Chanathip bị phong tỏa chặt

Chuyên gia này phân tích: “Đội tuyển Thái Lan đang thiếu đi một tiền đạo thực thụ, người có khả năng giải quyết trận đấu trong thời điểm quyết định. Trong những năm qua, chúng ta cũng không có một cây săn bàn sát thủ như vậy.

Chính vì điều đó mà các cầu thủ cứ chuyền qua chuyền lại, rồi không biết chuyền cho ai. Những đường bóng hướng lên phía trước của chúng ta không có đích đến cuối cùng. Những tiền đạo tốt sẽ biết cách di chuyển và tạo nên sự khác biệt.

Trong trận đấu vừa qua, hai cầu thủ Supachok và Thitipan đã sắm vai tiền đạo nhưng họ không phải là những chân sút thực thụ. Họ không có máu “sát thủ” chảy trong mình.

Supachok thường xuyên dạt biên để phối hợp cùng Theerathon, còn Thitipan vốn là tiền vệ trung tâm. Sang hiệp 2, Supachai được tung vào sân nhưng số 9 của Thái Lan không đủ tinh quái để gây khó dễ cho hàng thủ Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan đã có cơ hội nguy hiểm trong phút bù giờ. Đây là pha bỏ lỡ đáng tiếc của Supachok. Anh đã vượt quaq Văn Lâm nhưng lại đẩy bóng quá dài và không thể thực hiện cú dứt điểm. Sau đó, cú sút của tiền đạo này lại quá hiền. Nếu như anh ta thực hiện đường chuyền cho Chanathip thì có lẽ chúng ta đã có bàn thắng. Điều đó cho thấy Supachok còn thiếu sự tinh quái trong tình huống xử lý quyết định”.

Bên cạnh đó, chuyên gia Bor Bu cũng thừa nhận Việt Nam là đối thủ khó nhằn: “Đội tuyển Việt Nam đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và đối phó với đội tuyển Thái Lan. Họ đã hiểu quá rõ chúng ta. Hãy nhìn cách họ phong tỏa Chanathip.

Luôn có tới 2-3 cầu thủ Việt Nam theo sát nhạc trưởng của đội tuyển Thái Lan mỗi khi anh ta có bóng. Những mũi tấn công khác của “Voi chiến” đều gần như bị phong tỏa chặt.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu kín kẽ, kỷ luật và cẩn trọng. Thỉnh thoảng họ còn tạo ra vài cơ hội phản công nguy hiểm. Đây là đối thủ rất khó nhằn”.

H.Long