1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan thất vọng vì không thể hạ gục Việt Nam năm 2019

(Dân trí) - Trong bài tổng kết năm 2019, tờ SMM Sport của Thái Lan cho rằng việc không thể đánh bại Việt Nam trong năm qua là nỗi thất vọng với bóng đá Thái Lan.

Trong năm 2019, Thái Lan đã thất bại toàn diện trước Việt Nam khi không thể giành chiến thắng nào ở cấp đội U23, đội tuyển nam và đội tuyển nữ (và cả những lứa trẻ). Điều đó khiến người Thái vô cùng thất vọng.

Báo Thái Lan thất vọng vì không thể hạ gục Việt Nam năm 2019 - 1

Bóng đá Thái Lan đã thua toàn diện trước Việt Nam trong năm 2019

Trong bài tổng kết năm 2019, tờ SMM Sport cho rằng việc không thể đánh bại Việt Nam trong năm qua là nỗi thất vọng với bóng đá Thái Lan.

Nhật báo này viết: “Một điều vẫn còn ám ảnh người hâm mộ Thái Lan trong những năm qua là việc chúng tôi không có chiến thắng nào trước Việt Nam ở cả cấp độ trẻ, đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ.

Thậm chí, ở vòng bảng SEA Games 30, dù đã có cơ hội đánh bại U22 Việt Nam khi dẫn trước 2-0 nhưng U22 Thái Lan lại để đối thủ san bằng tỷ số 2-2. Trận đấu này đã khiến cho U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đã giành huy chương vàng SEA Games ở cả môn bóng đá nam lẫn bóng đá nữ. Điều đó khiến cho những người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng”.

Sau năm 2019 thất vọng, bóng đá Thái Lan sẽ khởi đầu năm 2020 bằng giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà. Đây là giải đấu quan trọng khi nó quyết định tới tấm vé dự Olympic 2002. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là những đại diện của Đông Nam Á chinh chiến ở giải đấu này.

H.Long