1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan ngán ngẩm khi cùng bảng U22 Việt Nam tại SEA Games

(Dân trí) - Tờ Siamsport cho rằng U22 Thái Lan đã rơi vào bảng đấu khó khi nằm chung bảng với U22 Việt Nam, U22 Indonesia, U22 Singapore… Họ thừa nhận không muốn đụng độ U22 Việt Nam ở thời điểm này.

Như đã biết, theo kết quả bốc thăm SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei. Việc phải đối đầu U22 Việt Nam ngay từ vòng bảng khiến không ít đối thủ ngán ngẩm.

Báo Thái Lan ngán ngẩm khi cùng bảng U22 Việt Nam tại SEA Games - 1

U22 Thái Lan lại chạm trán với U22 Việt Nam

Ngay cả báo giới Thái Lan cũng không muốn chạm trán với đội bóng của HLV Park Hang Seo ở thời điểm này. Tờ Siamsport ngán ngẩm bình luận: “Thái Lan rơi vào bảng đấu quá nặng với sự hiện diện của U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Singapore.

Vào lúc này, chẳng ai muốn đụng độ với U22 Việt Nam cả. Trong khi đó, U22 Indonesia cũng là đội bóng nhiều duyên nợ với chúng ta”.

Tờ Mthai có bài viết: “Thêm một lần bóng đá Thái Lan chạm trán Việt Nam”. Tác giả bình luận: “Ở SEA Games 30, U22 Thái Lan lại nằm chung bảng với U22 Việt Nam và U22 Indonesia, giống như ở vòng loại World Cup 2022. Thậm chí, đội nữ Thái Lan cũng phải nằm chung bảng với nữ Việt Nam”.

Tờ Fox Sport Asia đã gọi bảng B môn bóng đá nam ở SEA Games 30 là bảng tử thần. Tờ báo này bình luận: “Môn bóng đá nam SEA Games 30 hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. U22 Thái Lan của HLV Akira Nishino sẽ gặp ứng cử viên vô địch U22 Việt Nam và những kẻ thách thức khó chịu như U22 Indonesia hay U22 Singapore”.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Phan Thanh Hùng không ngần ngại dự đoán: “U22 Việt Nam và Thái Lan sẽ giành 2 vé đầu bảng B để vào bán kết, sau đó cũng chính 2 đội này tái ngộ trong trận chung kết nội dung bóng đá nam”.

Theo lịch, môn bóng đá nam ở SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 10/12, sẽ diễn ra ở hai sân vận động Rizal Memorial (sức chứa gần 13.000 người) và sân Biñan (sức chứa 2.600 người). Cả 2 sân này đều ở thủ đô Manila của Philippines.

Hiện tại, U22 Thái Lan đang là đương kim vô địch giải đấu. Họ đã vô địch trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Trong khi đó, U22 Việt Nam vẫn đang trên hành trình tìm kiếm chiếc huy chương vàng SEA Games đầu tiên.

H.Long