1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan lo đội nhà sẽ thua tiếp đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Từ chỗ rất hưng phấn trước lượt trận tối 14/11, giới bóng đá Thái Lan hiện như quả bóng xì hơi sau trận thua Malaysia 1-2 ở sân Bukit Jalil. Báo chí ở xứ Chùa Vàng còn sớm vẽ ra viễn cảnh Thái Lan có thể thua tiếp đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11 tới.

Tâm lý của đội Thái Lan, của giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan trước và sau trận thua Malaysia là khác hẳn nhau. Trước trận đấu này, họ rất hưng phấn, nhưng sau thất bại trên sân Bukit Jalil, người Thái đầy bi quan.

Tờ Siam Sport còn đưa viễn cảnh không mấy khả quan: “Trận tới, khi làm khách trước đội tuyển Việt Nam, chúng ta thật không biết họ mạnh ra sao? Với chân sút Nguyễn (có thể là Nguyễn Tiến Linh – PV) đang lên phong độ”.

Báo Thái Lan lo đội nhà sẽ thua tiếp đội tuyển Việt Nam - 1
Thua Malaysia, tinh thần của đội Thái Lan hiện xuống rất thấp

“Trong khi đó, Malaysia đang lên tinh thần sẽ đá với Indonesia. Đây là trận đấu mà khả năng chiến thắng của Malaysia rất lớn, vì Indonesia đang khủng hoảng nặng nề” - vẫn là bình luận của Siam Sport.

Sẽ là trường hợp rất xấu với đội tuyển Thái Lan, nếu như họ thua đội tuyễn Việt Nam vào ngày 19/11 tới đây, còn Malaysia thắng Indonesia. Siam Sport cũng sớm tiên liệu khả năng tồi tệ này: “Sẽ chẳng có gì tệ hơn nếu chúng ta không thắng đội tuyển Việt Nam, còn Malaysia vượt qua Indonesia”.

“Khi đó, đàn voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) sẽ rơi khỏi triển vọng vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chỉ có chiến thắng mới có thể giữ cơ hội lại trong tầm tay” – Siam Sport chua chát nói tiếp.

Dù vậy, người Thái hiểu rằng thắng đội tuyển Việt Nam vào lúc này, nhất là thắng ở sân Mỹ Đình không phải là chuyện dễ.

Thậm chí, hiện tại, truyền thông Thái Lan còn quay sang nghi ngờ khả năng nghiên cứu đối thủ của HLV Akira Nishino, qua bình luận của Siam Sport: “Có lẽ ông Nishino đã có bài học sau thất bại trước Malaysia. Không rõ ông ấy sẽ chuẩn bị cho trận đấu tới như thế nào?”.

“Trận vừa rồi Thái Lan tập trung cho bóng bổng, trong khi thực tế là trận đấu diễn ra trên mặt cỏ. Ngoài ra, cách tiếp cận trận đấu, tốc độ chơi của Thái Lan trong trận vừa rồi cũng có sai sót” – Siam Sport đánh giá.

Dự kiến, đội Thái Lan sẽ sớm hành quân đến Hà Nội, nhằm làm quen với thời tiết và sân bãi tại đây, trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Thiện Nhân

Báo Thái Lan lo đội nhà sẽ thua tiếp đội tuyển Việt Nam - 2