1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan đưa tin Muangthong muốn chiêu mộ Quế Ngọc Hải

(Dân trí) - Theo thông tin từ Smmsport, câu lạc bộ Muangthong United đang quan tâm tới hậu vệ Quế Ngọc Hải. Theo đó, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 1 muốn bổ sung đội trưởng đội tuyển Việt Nam vào đội hình cho mùa giải 2020.

Cũng giống như ở Việt Nam, mùa giải 2019 đối với các đội bóng tại Thai League 1 đã kết thúc vào cuối tháng 10 vừa qua. Từ bây giờ tới tháng 2/2020 các đội bóng của Thai League 1 sẽ được tham gia thị trường chuyển nhượng bổ sung cầu thủ cho mùa giải mới.

Theo tờ Smmsport, Muangthong United đang thể hiện sự quan tâm tới Quế Ngọc Hải, trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Sở dĩ Muangthong chú ý mạnh tới Ngọc Hải bởi anh thi đấu tốt trong cả hai trận đấu đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Báo Thái Lan đưa tin Muangthong muốn chiêu mộ Quế Ngọc Hải - 1

Tờ SMMsport đưa tin Muangthong quan tâm tới Quế Ngọc Hải

Hiện đang có một tuyển thủ Việt Nam thi đấu ở Muangthong là thủ thành Đặng Văn Lâm. Vào đầu năm nay, Văn Lâm đã gia nhập Muangthong từ CLB Hải Phòng với giá chuyển nhượng được tiết lộ vào khoảng 500 nghìn USD. Mặc dù mùa giải đầu tiên có nhiều khó khăn, song nhìn chung Văn Lâm đã thi đấu thành công ở đội bóng mới.

Quế Ngọc Hải vừa kết thúc mùa giải 2019 cùng CLB Viettel. Đây cũng là mùa giải đầu tiên của trung vệ người Nghệ Anh ở đội bóng mới, Viettel đã kết thúc mùa giải 2019 với vị trí thứ 6 tại V.League.

Sau mùa giải vừa qua, Viettel đang làm mới đội hình bắt đầu từ băng ghế chỉ đạo khi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ thay thế Nguyễn Hải Biên chỉ đạo đội bóng này ở mùa giải 2020. Theo một số nguồn tin, Viettel cũng đang ngỏ ý muốn chiêu mộ một số đồng đội cũ của Ngọc Hải từ Sông Lam Nghệ An để chuẩn bị cho mùa giải mới. 

Muangthong được thành lập vào năm 1989, phải  tới tận năm 2009 họ mới được lên thi đấu ở giải bóng đá cao nhất xứ chùa vàng. Tuy nhiên, Muangthong đã gây tiếng vang lớn với hai danh hiệu vô địch liên tiếp ở Thai Premier League.

Tính đến thời điểm hiện tại, Muangthong đã có 4 danh hiệu vô địch giải bóng đá quốc gia Thái Lan (Thai Premier League, đổi tên thành Thai League từ 2016). Tuy nhiên, chức vô địch gần nhất của Muangthong cũng cách nay đã ba năm.

Mùa giải vừa qua Muangthong thi đấu chệch choạc ở giai đoạn đầu, họ từng không thắng tới 8 trận liên tiếp, tạo nên chuỗi trận không thắng dài nhất ở Thai League 2019. Giai đoạn sau của mùa giải Muangthong chơi tốt hơn và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5.

Trong đội hình của Muangthong hiện tại cũng có một tuyển thủ Thái Lan đáng chú ý như Adisorn Promrak, Sarach Yooyen hay Teerasil Dangda.

 Việt Bách