1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan: “Đã lâu quá rồi không thể thắng Việt Nam”

(Dân trí) - Trang Changsuek của Thái Lan thừa nhận bóng đá nước này đã lâu rồi không thể giành chiến thắng trước bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

Thái Lan đang mất dần vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á vào tay của Việt Nam. Trong vòng hơn 1 năm qua, họ đã không thể thắng Việt Nam ở các cấp độ U18, U19, U23 và đội tuyển quốc gia.

Báo Thái Lan: “Đã lâu quá rồi không thể thắng Việt Nam” - 1

Bóng đá Thái Lan than vãn không thắng nổi Việt Nam

Và trong những tháng cuối năm, họ sẽ chạm trán với bóng đá Việt Nam ở hai trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup (cấp đội tuyển quốc gia) và SEA Games (cấp U22).

Điều đó khiến cho người Thái rất khát khao có thể lật đổ được thầy trò HLV Park Hang Seo. Tờ Changsuek bình luận: “Lại một lần nữa, chúng ta nằm chung bảng tử thần ở Sea Games với những đối thủ nặng ký như U22 Việt Nam, U22 Indonesia.

Giải SEA Games không chỉ là nơi để chúng ta phấn đấu giành huy chương mà còn là bước đệm để đội U23 Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà. Ở Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam cùng với Thái Lan tham dự giải đấu này.

Đã quá lâu rồi, chúng ta không thể đánh bại được Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. Bảy trận gần nhất gặp các đội bóng Việt Nam, “Voi chiến” đã hứng chịu tới 4 thất bại và chỉ có 3 trận hòa.

Thậm chí, trong chuỗi trận này, chúng ta không ghi nổi 1 bàn nào vào lưới của Việt Nam, mà còn nhận 7 bàn thua. Trong đó, đội U23 Thái Lan từng thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á.

Trận gặp U22 Việt Nam ở SEA Games sắp tới là bài test tốt nhất cho U22 Thái Lan ở thời điểm này. Nếu chúng ta vượt qua vòng bảng và giành chức vô địch thì đó là sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 diễn ra vào đầu năm sau. Điều quan trọng là nó sẽ giúp các cầu thủ tự tin, trước giải đấu quan trọng”.

Hiện tại, U22 Thái Lan đang tạm được dẫn dắt bởi HLV Issara Sritaro. Họ vừa có 2 trận giao hữu với các đội bóng ở Thái Lan với kết quả thắng Army United và hòa Kasetsart.

H.Long