1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: “Cơ hội giành vị trí số 1 Đông Nam Á là rất nhỏ”

(Dân trí) - Tờ Daily News cho rằng đội tuyển Thái Lan khó có thể giành chức vô địch AFF Cup 2020 vào cuối năm bởi sẽ không cử đội hình mạnh nhất.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã khẳng định vẫn sẽ tổ chức giải AFF Cup 2020 đúng như khung thời gian dự kiến, từ ngày 23/11 đến 31/12. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều đội bóng sẽ không có sự chuẩn bị tốt nhất trước giải đấu này.

Báo Thái Lan: “Cơ hội giành vị trí số 1 Đông Nam Á là rất nhỏ” - 1

Đội tuyển Thái Lan khó có thể cử lực lượng mạnh nhất tham dự AFF Cup 2020

Như trường hợp của đội tuyển Thái Lan, việc giải VĐQG Thái Lan tạm hoãn tới tháng 9 và sẽ hoàn thành giải đấu vào tháng 5 năm sau khiến cho họ sẽ không có lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu.

Do AFF Cup 2020 không phải là giải đấu thuộc hệ thống của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người về tham dự giải này. Do đó, khả năng cao Thái Lan sẽ chỉ cử đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tham dự.

Tương tự, giải VĐQG Malaysia cũng đang hoãn thời hạn. Nhiều người lo ngại rằng giải đấu này khó có thể hoàn thành trước thời điểm AFF Cup 2020 khởi tranh. Vì vậy, “Bày hổ” sẽ không có lực lượng tốt nhất. Trong khi đó, Philippines lại có quá nhiều “lính đánh thuê” ở nước ngoài.

Nhận định về khả năng giành chức vô địch của Thái Lan ở AFF Cup 2020, tờ Daily News cho rằng cơ hội của đội nhà là rất nhỏ.

Báo Thái Lan: “Cơ hội giành vị trí số 1 Đông Nam Á là rất nhỏ” - 2

Cơ hội để Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 là rất nhỏ

Tờ báo này viết: “Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã xác nhận giải AFF Cup 2020 được tổ chức theo kế hoạch ban đầu và khởi tranh vào tháng 11.

Điều này khiến cho đội tuyển Thái Lan đối diện với nhiều khó khăn do giải Thái-League sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5 năm sau. Lịch trình của giải đấu sẽ trùng với thời gian AFF Cup 2020 tổ chức. Do đó, khả năng cao, đội tuyển Thái Lan sẽ chỉ cử đội trẻ tham dự. Cơ hội để “Voi chiến” giành chức vô địch là rất nhỏ”.

Về phía đội tuyển Việt Nam, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng chưa chắc được tham dự AFF Cup 2020 do đang thi đấu cho CLB Muangthong United. Tuy nhiên, Philippines có tới 15 cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan, Singapore cũng có 4 người. Tiếp theo là Myanmar (3 người), Lào (1), Indonesia (1).

Việc các đối thủ đều chịu tổn thất được xem là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup. Lịch trình thi đấu của V-League đảm bảo cho HLV Park Hang Seo có thể lựa chọn những gương mặt tốt nhất tham dự giải đấu này.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022