1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan chỉ ra 5 lý do đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Siamsport đã nêu ra 5 lý do để tin rằng đội tuyển Thái Lan có thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong cuộc đọ sức vào tối nay.

Sự trở lại của Chanathip

Việc có Chanathip và không có cầu thủ này là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Không có ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản, Thái Lan rất bí trong việc triển khai tấn công và xâm nhập vào vòng cấm của đối thủ.

Báo Thái Lan chỉ ra 5 lý do đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam - 1

Sự xuất hiện của Chanathip đã khiến cho sức mạnh của đội tuyển Thái Lan tăng đáng kể

Chanathip có tốc độ, sự nhanh nhẹn và dễ dàng lướt qua đối thủ trong các tình huống đối mặt 1-1. Bên cạnh đó, “Messi Thái” cũng có nhãn quan chiến thuật tốt và có những đường kiến tạo tốt cho đồng đội. Việc thi đấu ở J-League đã giúp Chanathip thực sự nâng tầm.

Tính chất quan trọng của trận đấu

So với King’s Cup, trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 rõ ràng có tính chất quan trọng hơn rất nhiều. Ở trận đấu ở King’s Cup, Thái Lan mắc khá nhiều sai lầm. Tuy nhiên, họ đã ý thức được tầm quan trọng và thi đấu cẩn trọng hơn.

Bên cạnh đó, việc liên tục thất bại trước các đội bóng Việt Nam trong vòng 1 năm qua cũng là động lực để các cầu thủ Thái Lan chiến đấu hết mình.

Sân nhà

Việc được thi đấu trên sân nhà mang tới lợi thế lớn cho Thái Lan. Những CĐV Thái Lan chiếm ưu thế tuyệt đối trên khán đài và sẽ tạo ra nhiều sức ép lớn lên các học trò của HLV Park Hang Seo. Đó là thứ vũ khí mạnh mẽ của Thái Lan trong trận đấu có tính chất quyết định này. Nó mang tới áp lực tâm lý rất lớn cho đội khách.

Báo Thái Lan chỉ ra 5 lý do đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam - 2

Sức mạnh của Thái Lan sẽ tăng lên khi được thi đấu trên sân nhà

Thành tích đối đầu

Trong quá khứ, Thái Lan chiếm ưu thế tuyệt đối so với Việt Nam. Trong 22 lần chạm trán trong vòng 24 năm qua, Thái Lan đã thắng 15, hòa 4, thua 3. Ở các giải đấu lớn, Thái Lan luôn rất tự tin và bản lĩnh.

Trong quá khứ, họ đã không ít lần “đè” tâm lý đội tuyển Việt Nam, khiến chúng ta tự thất bại. Ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan cũng giành chiến thắng trong 2 lượt đấu trước đội tuyển Việt Nam.

Tân HLV Akira Nishino

HLV Akira Nishino có đẳng cấp thế giới và từng giúp đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 ở World Cup 2018. Điều đáng nói, các đội bóng do HLV Nishino dẫn dắt đều có lối chơi khó chịu và rất “rát”. Ông thực sự là đối trọng của HLV Park Hang Seo trong trận đấu tối nay. Chắc chắn, so với trận đấu với King’s Cup, Thái Lan sẽ mang sắc màu mới.

H.Long