1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc lo ngại cho khả năng tiến xa của U23 Việt Nam

(Dân trí) - Nhật báo Segye cho biết việc các đối thủ đã nghiên cứu kỹ lối chơi, cùng việc áp lực thành công từ khán giả nhà sẽ khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở giải U23 châu Á 2020.

Sau kỳ tích giành ngôi á quân ở Thường Châu năm 2018, U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng tại VCK U23 châu Á 2020. Đoàn quân HLV Park Hang Seo lần lượt gặp UAE (10/1), Jordan (13/1) và Triều Tiên (16/1) ở bảng D năm nay.

Trước khi giải dấu diễn ra, tờ Segye hoài nghi về khả năng thành công của đoàn quân thầy Park, khi đăng tải bài viết “HLV Park Hang Seo trở lại với thách thức cũ. Liệu phép màu có xuất hiện?”, sau vừa tròn 2 năm thành công của bóng đá Việt Nam.

Báo Hàn Quốc lo ngại cho khả năng tiến xa của U23 Việt Nam - 1

Báo Hàn Quốc nhận định nhiều thử thách đang đón đợi HLV Park Hang Seo

Tờ báo này phân tích: “U23 châu Á 2018 là khởi đầu cho những phép màu của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam. Hai năm trước, một đội bóng vô danh đã bất quật ngã những đối thủ mạnh để giành quyền vào chung kết trước khi thua Uzbekistan.

Tuy nhiên, các đối thủ giờ đây đã đề phòng và tìm hiểu kỹ về Việt Nam trước khi bước vào giải đấu sẽ khai mạc ngày 8/1”.

Tờ báo này cũng cho biết áp lực thành công hiện tại của U23 Việt Nam đang rất lớn: “Vị thế của bóng đá Việt Nam đã thay đổi nhiều trong 2 năm qua, sau những chức vô địch ở Đông Nam Á, cũng như thành tích cao ở châu Á.

Kỳ vọng của người hâm mộ ở mỗi giải đấu dành cho đội bóng của ông Park Hang Seo vì thế cũng sẽ tăng theo, nói đúng hơn là U23 Việt Nam buộc phải tiến xa. Điều này sẽ tạo ra áp lực rất lớn”.

Cuối cùng, tờ báo này đánh giá so với cách đây 2 năm, các đội bóng sẽ chơi với tâm lý khác bởi giải U23 châu Á 2020 sẽ chọn ra đội dự Olympic 2020: “U23 châu Á 2020 cũng đồng thời là vòng loại cuối cùng của Olympic 2020, nơi 3 đội bóng đứng đầu (không tính U23 Nhật Bản) sẽ giành quyền tới Tokyo.

Do đó, mọi đội tuyển đều chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất cho giải đấu sắp tới. Các trận đấu của U23 Việt Nam do đó không hề dễ dàng”.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020