1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc: “Công Phượng chơi hay nhưng chưa thể ghi bàn”

(Dân trí) - Tờ Sport Seoul thừa nhận Công Phượng đã chịu áp lực rất lớn trước trận đầu đá chính ở Incheon United. Mặc dù vậy, tiền đạo người Việt Nam đã có màn trình diễn khá hay ở trận gặp Daegu.

Cuối cùng, Công Phượng đã lần đầu được đá chính ở Incheon United trong trận đấu với Daegu ở vòng 5 K-League. Nhiều tờ báo Hàn Quốc đã theo dõi từng chuyển động của tiền đạo người Việt Nam trước, trong và sau trận đấu.

Báo Hàn Quốc: “Công Phượng chơi hay nhưng chưa thể ghi bàn” - 1

Tờ Sport Seoul tiếc nuối khi Công Phượng chưa có bàn thắng đầu tiên cho Incheon United

Tờ Sport Seoul mô tả, Công Phượng đã thực sự chịu áp lực trong lần đầu tiên đá chính ở Incheon United. Tờ báo này viết: “Sau 3 trận vào sân từ băng ghế dự bị, Công Phượng đã được đá chính trong trận đấu với Daegu ở vòng 5 K-League.

Thực tế, trước khi bắt đầu trận đấu, Công Phượng đã chịu áp lực nặng nề. Cậu ấy sẽ phải nỗ lực hết mình để tỏa sáng trước sự kỳ vọng của hàng triệu người dân Việt Nam. Những người hâm mộ quan tâm tới mọi động thái của Công Phượng trong cuộc chiến đấu “sinh tồn” ở giải Hàn Quốc.

Chúng tôi hiểu được Công Phượng đã chịu áp lực nặng nề trước trận đấu. Ban đầu, cậu ấy từ chối trả lời phỏng vấn từ báo giới Hàn Quốc nhưng sau khi biết rằng đây là “nghĩa vụ” của các cầu thủ do Ban tổ chức và CLB yêu cầu, thì Công Phượng buộc phải trả lời báo chí.

Ngôi sao người Việt Nam chia sẻ: “Thú thực, tôi không thích trả lời phỏng vấn trước trận. Việc đứng trước nhiều ống kính máy quay thực sự là áp lực với tôi trước trận”. Tất nhiên, Công Phượng vẫn thực hiện nghĩa vụ một cách chuyên nghiệp nhưng ai cũng có thể hiểu được cầu thủ này chịu áp lực lớn ra sao”.

Nói về màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu với Deagu, tờ Sport Seoul viết: “Công Phượng đã chứng tỏ được tài năng trong trận đấu đầu tiên được ra sân trọn vẹn 90 phút.

Cầu thủ này chơi ở vị trí tiền đạo lùi so với Mugosa. Ngay đầu trận đấu, anh đã phát động tấn công với đường chuyền tốt. Sang hiệp 2, Công Phượng cho thấy nỗ lực tạo mối liên kết với các vệ tinh xung quanh.

Thật đáng tiếc khi Công Phượng chưa có thể bàn đầu tiên cho Incheon United nhưng sau trận đấu, HLV Jørn Andersen đã thừa nhận cậu học trò đã nỗ lực hết mình. Bản thân Công Phượng cũng nghĩ mình thi đấu không quá tệ và có thể đóng góp nhiều hơn cho Incheon United trong tương lai”.

Sau thất bại trước Daegu, Incheon United đã bị đẩy xuống vị trí áp chót trên BXH. Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng này sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân của đội vô địch Jeonbuk Motors.

H.Long