1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí thế giới đưa tin về vụ CĐV Việt Nam bị tấn công

(Dân trí) - Không chỉ báo chí trong khu vực Đông Nam Á, rất nhiều tờ báo lớn của thế giới như Daily Mail, Reuters... cũng quan tâm tới vụ những cổ động viên (CĐV) Việt Nam bị hành hung trên đất Malaysia.

Như đã biết, mới đây, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam mới đây, những CĐV chủ nhà đã có hành vi tấn công những người hâm mộ Việt Nam trên khán đài SVĐ Shah Alam.

Bức ảnh SVĐ Shah Alam ngập trong pháo sáng được đăng tải
trên tờ Daily Mail

Bức ảnh SVĐ Shah Alam ngập trong pháo sáng được đăng tải trên tờ Daily Mail


Ngay lập tức, nhiều tờ báo trong khu vực Đông Nam Á đã đưa tin về vụ này và lên án mạnh mẽ phía Malaysia. Điều đó buộc Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên nước này, ông Jamaluddin buộc phải lên tiếng xin lỗi.

Không chỉ báo chí khu vực, rất nhiều tờ báo lớn của thế giới như Daily Mail, Reuters... cũng quan tâm tới vụ này. Tờ Daily Mail nổi bật với bài viết: “Malaysia lên tiếng xin lỗi Việt Nam sau sự cố bạo lực”.

Trong bài này, tác giả đã đăng tải đoạn phát biểu của ông Jamaluddin và khẳng định những nhà làm bóng đá Malaysia đang gặp khó khăn trong việc chống lại bạo lực trên khán đài ở nước này. Bên cạnh đó, tờ Daily Mail cũng đăng bức ảnh SVĐ Shah Alam ngập trong pháo sáng để mô tả sự “hung bạo” của những CĐV Malaysia.

Trong khi đó, tờ Reuters cũng lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực trên sân cỏ Malaysia. Bên cạnh đó, họ cũng dẫn tới ông Jamaluddin về sự lo ngại về sự an toàn cho CĐV chân chính của nước này trong chuyến làm khách tới Hà Nội sắp tới.

Được biết, cách đây vài tháng, LĐBĐ Malaysia (FAM) từng bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt 10.000 USD vì để CĐV làm loạn trong trận đấu giao hữu với Philippines.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014