1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Thái Lan sốc sau thất bại của đội nhà trước U22 Indonesia

(Dân trí) - Thất bại 0-2 trước U22 Indonesia trong trận ra quân tại SEA Games là đòn giáng mạnh vào sự hãnh tiến của bóng đá Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Báo chí xứ Chùa Vàng vì thế không khỏi sửng sốt, rồi khóc than cho trận thua của đoàn quân HLV Akira Nishino.

U22 Indonesia 2-0 U22 Thái Lan: Chiến thắng thuyết phục

Trang Fox Sport phiên bản Thái Lan mở đầu bằng dòng tít: “Không phải là ngày của chúng ta! HLV Nishino cần cải thiện tại SEA Games trước trận tiếp theo gặp Brunei”, để viết về thất bại của đội U22 đất Chùa Vàng trước Indonesia trong ngày ra quân tại SEA Games 30. 

U22 Thái Lan là đương kim vô địch nội dung bóng đá nam của giải đấu này, nhưng họ lại khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch trong cảnh trắng tay.

Báo chí Thái Lan sốc sau thất bại của đội nhà trước U22 Indonesia - 1
U22 Thái Lan thua đắng Indonesia, dù được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn (ảnh: T.Đ)

Sau đó, trong phần nội dung bài tường thuật về trận đấu, trang Fox Sport phiên bản Thái Lan viết: “HLV Akira Nishino đã thừa nhận rằng bầy voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) vẫn còn nhiều vấn đế cần phải cải thiện”.

“Nhưng ông Nishino tin tưởng rằng đội bóng của ông vẫn có khả năng đua tranh với các đội còn lại trong bảng” – vẫn là trang Fox Sport bình luận, có ý an ủi vị HLV người Nhật Bản, an ủi đội U22 Thái Lan và an ủi người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng. 

Trận đấu với Indonesia mới chỉ là trận đấu đầu tiên của HLV Akira Nishino ở đấu trường SEA Games. Trước đó, vị HLV người Nhật Bản còn không biết Đông Nam Á vận hội là gì.

Nhưng có lẽ giờ thì ông Nishino đã biết. Thái Lan sẽ có trận đấu tiếp theo ở SEA Games năm nay, gặp Brunei vào chiều 28/11 tới đây. Báo chí Thái Lan cho rằng đội bóng của HLV Nishino cần phải cải thiện nhiều điều ở trận đấu đấy.

Báo chí Thái Lan sốc sau thất bại của đội nhà trước U22 Indonesia - 2

Trang Fox Sport phiên bản Thái Lan ghi lại hình ảnh HLV Akira Nishino đứng bất động với vẻ mặt thẩn thờ, nhìn đội nhà bị Indonesia đánh bại

Trong khi đó, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết: “Khởi đầu đắng chát, Thái Lan để thua Indonsia tại SEA Games”

“Sau trận thua 0-2 trong ngày ra quân, Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 5 tại bảng B, và đối diện với nhiều khó khăn trong bảng đấu này” – Siam Sport bình luận thêm trong phần nội dung bài viết của mình.

Ở bảng B của U22 Thái Lan, Indonesia và U22 Việt Nam được xem là những đối thủ chính của đội bóng đất Chùa Vàng, trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Sau thất bại trước Indonesia, thậm chí đoàn quân của HLV Akira Nishino còn đối diện với nguy cơ bị loại, vì đã thua một trong hai đối thủ trực tiếp. 

Còn trong một bài viết khác, cũng được đăng tải trên Siam Sport, tờ báo này giật tít: “Vẫn tin tưởng vào bóng đá Thái Lan! HLV Nishino mở lòng sau khởi đầu thất bại tại SEA Games”.

Tờ báo này thông quan bài viết nói trên cũng hé lộ: “HLV Nishino vẫn tin tưởng vào các cầu thủ, dù đội vừa có khởi đầu không tốt. Ngoài ta, lối chơi sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới”.

Báo giới Thái Lan hy vọng 2 ngày nghỉ trước trận đấu với Brunei sẽ giúp cho các cầu thủ Thái Lan cũng như HLV Nishino trấn tĩnh lại, sau thất bại cay đắng, trước khi tiếp tục hành trình của mình tại SEA Games.

Thiện Nhân