1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí nước ngoài khen Trọng Hoàng sau chiến thắng của Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Goal phiên bản Malaysia đã đánh giá Trọng Hoàng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Trong khi đó, những tờ báo khác ở châu Á cũng dành lợi ngợi khen cho tân binh của Thanh Hóa.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đã diễn ra không được như kỳ vọng của nhiều người. Trong bối cảnh ấy, đội tuyển Việt Nam đã tìm được người hùng để giành chiến thắng, đó là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng. tân binh của CLB Thanh Hóa đã tận dụng rất tốt đường chuyền của Xuân Trường để ghi bàn thắng duy nhất ở phút 80.

Trọng Hoàng được khen ngợi sau trận đấu với Malaysia
Trọng Hoàng được khen ngợi sau trận đấu với Malaysia

Sau trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã nhận được những lời ngợi khen từ báo giới trong khu vực châu Á. Tờ Goal phiên bản Malaysia đã đánh giá tiền vệ số 8 của đội tuyển Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu.

Bên cạnh đó, tờ Goal phiên bản Malaysia cũng đánh giá Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng ở trận này và bàn thắng của Trọng Hoàng chính là phần thưởng cho những nỗ lực của thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

“Tiền vệ 27 tuổi (Trọng Hoàng) đã mang tới bài học cho những đội bóng khi họ phải đối diện với hàng phòng ngự dày đặc. Chúng ta không bao giờ được phép thất vọng vì không đi đúng con đường, mà chỉ cần cố gắng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để giành chiến thắng, chứ không cần liên tục uy hiếp đối thủ bằng những cú sút vu vơ” - tờ Goal phiên bản Malaysia bình luận.

Trong khi đó, tờ FourFourTwo cũng đánh giá Trọng Hoàng là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu với Malaysia. Ở chiều ngược lại, Công Vinh, Văn Quyết được cho là những cầu thủ tệ nhất của đội tuyển Việt Nam.

Tờ For Sport có bài bình: “Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đầy kịch tính trước Malaysia”. Ngoài những chi tiết khen ngợi Trọng Hoàng, tờ báo này còn đề cập tới sự vô duyên của Công Phượng ở trận đấu.

Tờ footballchannel.asia giật tít: “Nguyễn Trọng Hoàng đã mang về tấm vé lọt vào bán kết cho đội tuyển Việt Nam”.

Như vậy, với 6 điểm sau 2 trận, đội tuyển Việt Nam đã giành vé lọt vào bán kết AFF Cup 2016. Thậm chí, chỉ cần giành 1 điểm, chúng ta chắc chắn giành ngôi đầu bảng B để tránh gặp Thái Lan ở vòng bán kết.

H.Long

Tổng hợp

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016