1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo chí Malaysia "than khóc" cho thất bại của đội nhà

(Dân trí) - Trận thua 0-1 trước Myanmar khiến cho Malaysia bị loại ngay sau vòng đấu bảng AFF Cup năm nay. Đây mới chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng xứ Mã không qua nổi vòng bảng, điều đó khiến cho truyền thông nước này rất thất vọng.

Cả 2 tờ nhật báo hàng đầu của Malaysia là The Star và New Straits Times đều viết đậm về trận thua của Malaysia trước Myanmar. Tờ The Star cảm thán cho biết: “Trước đây, Malaysia chỉ mới 2 lần bị loại sớm vào các năm 1998 và 2008”.

“Harimau (biệt danh của đội tuyển Malaysia) cần 1 chiến thắng để tiến vào bán kết, nhưng đội bóng lại thể hiện phong độ tệ nhất trong nhiều năm qua, rồi lần thứ 3 trong lịch sử bị loại sau vòng bảng” – Tờ The Star viết tiếp.

Malaysia rời giải trong tủi hổ
Malaysia rời giải trong tủi hổ

Trong khi đó, tờ New Straits Times giật tít: “Malaysia văng khỏi AFF Cup sau trận thua Myanmar 0-1”, để lột tả sự thất vọng về đội bóng trong tay HLV Ong Kim Swee – “Đội chỉ đứng thứ 3 trong bảng với vỏn vẹn 3 điểm, dưới Việt Nam và Myanmar”.

Rồi để phản ánh sự thua sút của đội nhà tại giải năm nay, New Straits Times bồi thêm: “Malaysia chỉ mới 2 lần không nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất vào các năm 1998 và 2008, họ chịu không nổi áp lực về mặt tốc độ của Myanmar”.

Malaysia dưới cơ hoàn toàn so với Myanmar
Malaysia dưới cơ hoàn toàn so với Myanmar

“Đội tuyển quá yếu ở hàng tiền vệ, không có những đường chuyền có giá trị, trong khi ở hàng công các cầu thủ lại quá khó nhọc trong việc ghi bàn” – New Straits Times viết tiếp.

Trước đó, sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu thứ 2, báo chí Malaysia đã chỉ trích đội nhà nói chung và HLV Ong Kim Swee nói riêng. Giờ đây, sau khi Malaysia thua thêm 1 trận nữa và bị loại khỏi AFF Cup, sự thất vọng càng dâng lên.

Khả năng HLV Ong Kim Swee mất việc là cực cao, bởi người Malaysia dường như đã hết kiên nhẫn với vị HLV này. Ngay trước AFF Cup 2016, ông Ong Kim Swee cũng đã bị chỉ trích rất nhiều sau thành tích tồi tệ của Malaysia tại vòng loại World Cup 2018.

Thiện Nhân

Báo chí Malaysia "than khóc" cho thất bại của đội nhà - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016