1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á nói gì về sự trở lại ấn tượng của V-League?

(Dân trí) - Việc giải V-League trở lại với sự cổ vũ của hàng nghìn người trên khán đài tạo nên hình ảnh vô cùng ấn tượng trong mắt báo giới châu Á.

Sau thời gian dài nghỉ dịch, giải V-League trở lại vào hôm qua. Đây là một trong số ít những giải đấu trở lại ở thời điểm này. Điều đặc biệt ở chỗ, giải V-League đã mở cửa cho những CĐV vào sân (khác biệt so với những giải VĐQG châu Âu). Điều đó tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng trong mắt báo giới châu Á.

Báo châu Á nói gì về sự trở lại ấn tượng của V-League? - 1

Báo châu Á khen ngợi sự trở lại của V-League với đám đông trở lại trên khán đài

Tờ Channelnewsasia có bài viết: “Giải vô địch quôc gia Việt Nam trở lại với đám đông chật cứng trên khán đài khi dịch Covid-19 tạm lắng”.

Phóng viên của tờ báo này đã mô tả không khí trên khán đài sân Thiên Đường (trận Nam Định - Viettel): “Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về sân Thiên Trường vào thứ Sáu khi giải VĐQG Việt Nam đã trở lại. Việt Nam đã thành công trong việc chống dịch và cho phép đám đông tập trung trở lại.

Các giải đấu bóng đá ở Việt Nam đã phải tạm hoãn từ tháng 3. Dù tình hình dịch bệnh tăng nhanh nhưng ở đất nước này không có trường hợp tử vong nào trong số 328 ca lây nhiễm. Sau đại dịch, Việt Nam đang háo hức hoạt động trở lại bình thường, để đưa nền kinh tế trở lại.

Sân Thiên Thường đã chứng kiến gần 30.000 người vào sân theo dõi trong trận đấu mà đội nhà đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Viettel. Họ ngồi san sát nhau và không hề đeo khẩu trang.

Trước khi vào sân, những CĐV đã được đo thân nhiệt và khử trùng. Bên cạnh đó, họ cũng được khuyến khích mỗi khi bước vào sân.

Báo châu Á nói gì về sự trở lại ấn tượng của V-League? - 2

Nam Định giành chiến thắng trước Viettel

CĐV của Viettel có tên Đinh Văn Tâm chia sẻ: “Nếu chúng tôi sợ hãi với virus corona thì đã không tới sân. Các biện pháp đã được thực hiện để giữ an toàn cho chúng tôi. Đó là lý do tại sao mà mọi người đều vui vẻ”.

Việt Nam đã nhận được những lời khen trong công tác chống dịch. Giải V-League cũng tạo nên sự khác biệt so với các giải VĐQG khác, nơi mà vẫn xuất hiện những tranh cãi về việc tụ tập đám đông trên khán đài.

Giải Tây Ban Nha, Italia hay Anh sẽ trở lại trong tháng này, trong khi giải Bundesliga đã tái khởi động với những khán đài ảm đạm, trống rỗng.

Vì lý do đó, những cầu thủ Việt Nam hạnh phúc khi được thi đấu trong bầu không khí như vậy. Cầu thủ Quế Ngọc Hải của Viettel đã chia sẻ: “Tôi không muốn so sánh quốc gia này với quốc gia khác nhưng bóng đá Việt Nam đã trở lại sau thời gian dịch Covid-19. Nó cho thấy người Việt Nam đã chiến đấu tốt với virus corona như thế nào”.

Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình luận: “Viettel đã giành chiến thắng kịch tính trước đội chủ nhà Nam Định. Đây là kết thúc kịch tính trong ngày V-League trở lại với đám đông CĐV trên khán đài”.

H.Long

Dòng sự kiện: V-League 2020