1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á lên tiếng về việc doanh nghiệp từ chối trả thưởng cho tuyển nữ Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Live Sport Asia đã có bài viết về việc một doanh nghiệp đã từ chối trả thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Gần đây, xuất hiện thông tin doanh nghiệp từ chối trả thường 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam sau chiến tích giành tấm huy chương vàng SEA Games. Về phía đội tuyển nữ cũng đã từ chối nhận khoản thưởng này.

Báo châu Á lên tiếng về việc doanh nghiệp từ chối trả thưởng cho tuyển nữ Việt Nam - 1

Đội nữ Việt Nam kiên quyết từ chối nhận khoản tiền thưởng 500 triệu đồng

Câu chuyện trên đã ngay lập tức xuất hiện trên tờ Live Sport Asia. Tờ báo này bình luận: “Vài tuần trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết để giành tấm huy chương vàng SEA Games.

Sau chiến tích ấy, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam, để khuyến khích họ có động lực chiến đấu trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, một số công ty chỉ xem dịp này là cơ hội để quảng bá doanh nghiệp của mình. Công ty hóa chất Đức Giang là một trong số đó.

Tháng trước, công ty này đưa thông báo rằng sẽ thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 500 triệu đồng, tương đương với 22.000 USD, cho đội bóng nữ.

Đại diện công ty đã chụp ảnh với HLV trưởng đội nữ Việt Nam, Mai Đức Chung, rồi chia sẻ lên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, sau đó, công ty hóa chất Đức Giang đã không trả khoản thưởng đó.

Thay vì thưởng cho toàn đội, họ chỉ muốn thưởng cho một vài thành viên nhất định. Vì vậy, họ đã yêu cầu VFF đưa ra danh sách đội hình. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên về yêu cầu đó. Trường hợp này chưa từng xảy ra trước đây và họ thậm chí còn hứa thưởng tất cả các thành viên trong đội bóng. Chúng tôi chẳng có gì để che giấu. Chẳng hiểu tại sao họ lại nghĩ rằng tiền không chuyển tới các cầu thủ. Điều này đã khiến các tuyển thủ nữ Việt Nam bị tổn thương, vì thế họ đã từ chối nhận khoản thưởng trên”.

Tờ Live Sport Asia còn tiết lộ rằng ông chủ của công ty hóa chất Đức Giang có tài sản lên tới 22 triệu USD nhưng lại từ chối trả khoản tiền thưởng 500 triệu đồng.

H.Long