1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á kỳ vọng Công Phượng tỏa sáng ở AFC Cup

(Dân trí) - Trước thềm trận đấu giữa CLB TP.HCM và Yangon United ở AFC Cup, tờ Live Sport Asia đã kỳ vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng.

Vào ngày mai, CLB TP.HCM sẽ ra quân ở AFC Cup khi làm khách trên sân của Yangon United ở lượt đầu tiên vòng bảng AFC Cup. Cũng như CLB Hà Nội mùa giải trước, CLB TP.HCM đang nhận được kỳ vọng lớn ở mùa này.

Báo châu Á kỳ vọng Công Phượng tỏa sáng ở AFC Cup - 1

Công Phượng chưa gây ấn tượng khi trở về thi đấu cho CLB TP.HCM

Bởi lẽ, đội bóng này đã đầu tư rất lớn trước mùa giải khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng như Nguyễn Công Phượng, Võ Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng hay những ngôi sao nước ngoài như Amido Balde, Viktor Prodell.

Trong đó, Công Phượng chính là ngôi sao đáng chú ý nhất. Cầu thủ này trở về CLB TP.HCM sau giai đoạn gây thất vọng lớn ở Sint Truidense (và trước đó là Incheon United). Về Việt Nam, tiền đạo xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ tìm lại cảm hứng.

Dù Công Phượng chưa thể hiện được nhiều kể từ sau khi trở về đầu quân cho CLB TP.HCM nhưng tờ Live Sport Asia vẫn kỳ vọng vào tiền đạo này có thể tỏa sáng ở AFC Cup.

Tờ báo này có bài viết: “Liệu Công Phượng có thể tỏa sáng trong trận đấu với Yangon United?”. Tác giả nhấn mạnh: “Kể từ khi trở về CLB TP.HCM, Công Phượng đã thi đấu khá mờ nhạt. Sau giai đoạn giao hữu, tiền đạo này không thể hiện được mình ở trận gặp Buriram United ở AFC Champions League.

Việc thi đấu với đối thủ khá mềm ở khu vực Đông Nam Á có thể giúp cho tiền đạo người Việt Nam tìm lại cảm hứng”.

Tờ Live Sport Asia cũng đánh giá Yangon United là đối thủ không quá mạnh. Ở mùa giải trước, CLB này từng để thua 2-5 trước CLB Hà Nội ở AFC Cup ngay trên đất Myanmar. Họ cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 ở giải VĐQG Myanmar mùa trước.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, HLV Chung Hae Seong chưa thể tạo ra sự kết dính cần thiết giữa những tân binh và những người cũ của CLB TP.HCM. Bên cạnh đó, đội bóng của ông cũng gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

Theo kế hoạch, ban đầu trận đấu này được dự kiến tổ chức ở TP.HCM nhưng do ảnh hưởng của virus corona, nó được thông báo rời sang Myanmar. Việc quyết định trên được đưa ra 6 ngày trước trận đấu khiến cho CLB của Việt Nam khó có sự chuẩn bị tốt nhất.

Dù vậy, tờ Live Sport Asia cũng cho rằng với dàn cầu thủ chất lượng, CLB TP.HCM vẫn có thể chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân khách.

H.Long